Thanh niên xung kích ứng cứu nhanh TNGT

Chẳng kể nửa đêm hay mưa gió, chỉ cần được báo xảy ra TNGT, các thành viên trong đội thanh niên xung kích tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT đều nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tình nguyện hết mình

Giữa đêm khuya, trong cơn giông tầm tã, đội thanh niên xung kích tích cực hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn trên đường. Đó là việc làm cao đẹp được lan truyền vào thời điểm giữa năm 2018.

Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 phút đêm 16/7/2018, trên đường về nhà, do mưa to, đường trơn, anh Nguyễn Quang Sơn (44 tuổi) ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy và bị TNGT trên đường Hồ Chí Minh tại địa phận xã Thanh Thủy. Nhận được thông tin, mặc dù trời mưa lớn, đội thanh niên xung kích sơ cấp cứu TNGT, tai nạn thương tích Đoàn xã Thanh Thủy nhanh chóng có mặt để giúp đỡ nạn nhân.

Tại hiện trường, bên cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng giữa lòng đường, anh Nguyễn Quang Sơn nằm bất tỉnh dưới cơn mưa tầm tã. Đội tình nguyện đã phối hợp, hỗ trợ vận chuyển nạn nhân về Trạm Y tế xã sơ cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị do chấn thương nặng, vỡ quai hàm.

Đây chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện ý nghĩa từ các đội thanh niên xung kích ứng cứu nhanh TNGT. Các đội ứng cứu nhanh này là mô hình ra đời từ chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GTVT chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Theo đó, khi nhận được tin báo tai nạn, các thành viên trong đội sẽ khẩn trương có mặt tại hiện trường rồi chia nhau ra mỗi người một việc. Người thì tìm vật báo hiệu khu vực có tai nạn để các phương tiện lưu thông chậm lại; thành viên thì phân luồng giao thông, tránh tình trạng dồn ứ, ách tắc giao thông; các thành viên khác thì lo cho người bị nạn, ứng cứu kịp thời, chở nạn nhân đến trạm xá gần nhất; có người ở lại bảo vệ tài sản của nạn nhân…

TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên hoạt động của các bạn thanh niên trong những đội ứng cứu nhanh cũng không có giờ giấc cố định, bất kể thời gian nào. Công việc này đòi hỏi từng thành viên đều phải rất nhiệt tình, có trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ mới “trụ” được. Khi có tai nạn, nạn nhân rất cần được hỗ trợ kịp thời, mỗi phút giây qua đi đều ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người bị nạn. Xác định đây là hoạt động tình nguyện mang tính nhân văn nên các thành viên khi đã tham gia vào đội đều có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng ứng cứu khi có tai nạn xảy ra…

Thanh niên xung kích tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT là một mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp người bị nạn giảm thiểu rủi ro, tổn hại đến tính mạng mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Đồng hành với ATGT

Giữa đêm khuya, trong cơn giông tầm tã, đội thanh niên xung kích tích cực hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn trên đường

Giữa đêm khuya, trong cơn giông tầm tã, đội thanh niên xung kích tích cực hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn trên đường

Trong năm 2018, để tiếp tục phát triển mô hình này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tổ chức ra mắt và duy trì hiệu quả 62 điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh TNGT với tổng số 720 thanh niên tình nguyện. Trung bình mỗi điểm có 01 đội hình thanh niên tình nguyện từ 10 đến 20 thành viên. Cơ cấu lực lượng đội hình gồm: Cán bộ đoàn, y bác sĩ, công an địa phương, dân phòng...

Các bạn đoàn viên thuộc đội ứng cứu nhanh này được trang bị áo đồng phục, băng rôn, tài liệu, cán, nẹp, các thiết bị y tế... và được tập huấn về kỹ năng sơ, ứng cứu khi gặp người bị TNGT.

Căn cứ quy chế chung về hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn thống nhất chỉ đạo, các đội hình đã xây dựng Quy chế hoạt động riêng phù hợp với đặc điểm điều kiện của mỗi đội hình và thực tế tại địa phương. Trong đó, chức năng chung của các đội hình là sơ cứu, ứng cứu nạn nhân TNGT, phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường tai nạn, phân làn, phân luồng nhằm giảm ách tắc giao thông.

Không chỉ tổ chức sơ ứng cứu và tham gia bảo vệ hiện trường, kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, các đội thanh niên ứng cứu nhanh TNGT còn chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, nhân dân địa phương nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và giữ gìn TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông.

Với sự chỉ đạo tập trung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ cả nước tham gia đảm bảo TTATGT trong năm 2018 được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia mang lại kết quả cụ thể, thiết thực, tiêu biểu là Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã ra mắt 11 đội hình “Thanh niên ứng phó nhanh với TNGT”. Những mô hình này góp phần trực tiếp vào kết quả giảm thiểu số người chết trong các vụ TNGT, UTGT tại các địa phương trong cả nước.

Trước hiệu quả thiết thực của mô hình này, trong năm 2019, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở Đoàn thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu và ứng cứu nhanh TNGT; xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho lái xe đường dài như: Xem bản đồ, tra cứu thông tin địa điểm, định vị, dẫn đường, cung cấp các thông tin về các điểm bệnh viện, trung tâm y tế, trạm xăng, điểm sửa xe, trạm cứu hộ gần nhất, cảnh báo khúc cua nguy hiểm, đường đèo, cảnh báo tắc đường, cảnh báo đường cấm xe; các bộ công cụ hỗ trợ đào tạo lái xe an toàn…

Có thể nói, thông qua những mô hình và cách làm hay của thanh niên đã góp phần từng bước thay đổi ý thức về văn hóa giao thông của thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân, giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên, hạn chế tình trạng mất ATGT tại khu vực trường học tại các địa phương

Hạ Liên

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/thanh-nien-xung-kich-ung-cuu-nhanh-tngt-d73713.html