Thanh niên Việt - Nga trình diễn nét đặc sắc văn hóa dân tộc

Tọa đàm 'Bảo tồn đa dạng văn hóa của Việt Nam và Nga' là một trong những điểm nhấn đặc sắc của Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt 2019. Thanh niên hai nước đã giới thiệu nhiều nét văn hóa đặc sắc và những mô hình, dự án lan tỏa những bản sắc của dân tộc như đờn ca tài tử, cồng chiêng... đến văn hóa du mục.

 Chiều 27/9, tại TP Xanh-petecbua, Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt năm 2019 đã diễn ra Tọa đàm "Bảo tồn đa dạng văn hóa của Việt Nam và Nga" với sự tham dự của các đại biểu thanh niên hai nước.

Chiều 27/9, tại TP Xanh-petecbua, Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt năm 2019 đã diễn ra Tọa đàm "Bảo tồn đa dạng văn hóa của Việt Nam và Nga" với sự tham dự của các đại biểu thanh niên hai nước.

Diễn ra hơn hai giờ đồng hồ, tọa đàm đã "chiêu đãi" và mang đến nhiều trải nghiệm cho đại biểu, thanh niên hai nước những di sản văn hóa của nhiều vùng miền, dân tộc ở Việt Nam và LB Nga. (Trong ảnh là tiết mục dân ca của Nga)

Vượt qua rào cản của ngôn ngữ trong phần thuyết trình, những nét văn hóa của hai nước đã hiện lên sinh động qua những hình ảnh, thước phim được chuẩn bị công phu và những phần diễn xướng trực tiếp trên sân khấu. (Các bạn lưu học sinh Việt Nam cũng đã mang đến tiết mục múa "Cò lả")

Âm hưởng và hình ảnh đạm nét đồng bằng Bắc Bộ cũng được thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam thể hiện ngay tại tọa đàm

Photo: ..

Photo: ..

Tại tọa đàm các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay trong việc làm "sống" trong văn hóa. Anh Nguyễn Hoàng Phong - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai giới thiệu về không gian văn hóa cồng chiêng

Theo anh Lâm, tại nhiều chi đoàn đã thành lập các đội cồng chiêng như ở làng Jun (xã Yan Bắc, huyện Đak Pơ), đội cồng chiêng xã Chư Á (Tp Pleiku)... Từ đó, đã triển khai Liên hoan cồng chiêng trong than thiếu nhi toàn tỉnh; đồng thời tổ chức các lớp mời các nghệ nhân dạy cho các em thiếu nhi

Anh Ngô Huỳnh Quang Thái, Phó bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang đã giới thiệu về Đờn ca tài tử - niềm tự hào của người dân Nam Bộ và vai trò của thanh niên trong việc phát huy và bảo vệ Đờn ca tài tử.

Để mọi người cảm nhận rõ hơn về đờn ca tài tử, chị Phạm Thị Thùy Dung - Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang đã thể hiện bài vọng cổ "Điệu buồn phương Nam" mang tâm tình của người phụ nữ lấy chồng xa xứ gắn với hình ảnh con chim sáo ngay tại chương trình.

Tọa đàm cũng đã đưa các đại biểu đến với các nét đặc sắc trong văn hóa du mục, sự đa dạng trong nền văn hóa ở Nga... Để bảo tổn văn hóa du mục, các bạn trẻ LB Nga đã xây dựng dự án Tiếng gọi trái đất từ ý tưởng lễ hội các dân tộc du mục; dự án thư viện văn hóa...

Hay dự án "Đất nước trong mắt bạn" nhằm lan tỏa trong giới trẻ phong trào tìm hiểu về sự đa dạng sắc tộc và giúp người dân ở thành thị làm quen với văn hóa truyền thống và sự phát triển cộng đồng trẻ ở các vùng hẻo lánh ở Nga. Dự án "Trên con đường tình bạn" kết nối các bạn trẻ ở nhiều nước khác nhau như Đức, Tây Ban Nha để bảo vệ sự đa dạng văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ của các dân tộc.

Tọa đàm với các phần thuyết trình giới thiệu các mô hình, vấn đề trong bảo tồn sự đa dạng, cùng các phần biểu diễn đã được các bạn trẻ hào hứng đón nhận.

Các đại biểu và thanh niên hai nước tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

(Từ Xanh-petecbua, LB Nga)

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-viet-nga-trinh-dien-net-dac-sac-van-hoa-dan-toc-1469016.tpo