Thanh niên Việt Nam tại Cộng hòa Séc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

40.000 khẩu trang y tế, 10.000 găng tay, 137 bộ quần áo chống dịch chuyên dụng cho bác sĩ, 30 máy đo thân nhiệt, cùng hàng nghìn lọ gel, nước khử trùng, khăn khử trùng… từ Cộng hòa Séc đã được chuyển về huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cùng chính quyền và người dân nơi đây đẩy lùi Covid-19.

Sau gần 1 tuần kêu gọi, chuẩn bị và vận chuyển, ngày 20/2, chuyến hàng hỗ trợ đầu tiên từ Cộng hòa Séc đã về đến huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - nơi được coi là “điểm nóng” của cả nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

250 triệu đồng quyên góp được trong đợt 1 được dùng toàn bộ để mua các nhu yếu phẩm y tế như khẩu trang, găng tay, gel rửa tay....

250 triệu đồng quyên góp được trong đợt 1 được dùng toàn bộ để mua các nhu yếu phẩm y tế như khẩu trang, găng tay, gel rửa tay....

Chuyến hàng gồm 40.000 chiếc khẩu trang y tế, 10.000 chiếc găng tay, 137 bộ quần áo chống dịch chuyên dụng cho bác sĩ, 30 máy đo thân nhiệt, hàng nghìn lọ gel, nước khử trùng, khăn khử trùng… với tổng giá trị gần 250 triệu đồng.

Các thanh niên Việt Nam tại Cộng Hòa Séc tự mua và đóng thùng các nhu yếu phẩm để gửi về Việt Nam

Đây là số tiền do Hội Thanh niên và doanh nghiệp, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Séc đóng góp, hỗ trợ và được mua thành những nhu yếu phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại Vĩnh Phúc.

Toàn bộ các nhu yếu phẩm y tế trên đang được tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc trao tận tay bà con nhân dân huyện Bình Xuyên.

Hội thanh niên Việt Nam và kiều bào người Việt tại Cộng Hòa Séc bên chuyến hàng chuyển về Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thanh niên Việt Nam tại CH Séc - cho biết, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại CH Séc vẫn đang tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ bà con nhân dân tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19. Tuy giá trị về vật chất là chưa lớn, nhưng thể hiện tấm lòng của những người con xa xứ đang sinh sống, làm việc tại CH Séc luôn hướng về Tổ quốc. Nhiều chuyến hàng sẽ sớm được chuyển về Việt Nam và dự kiến chuyến hàng tiếp theo sẽ được chuyển tiếp vào đầu tuần tới.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-nien-viet-nam-tai-cong-hoa-sec-chung-tay-day-lui-dich-covid-19-132974.html