Thanh niên Việt Nam: Phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, để lại dấu ấn đẹp thông qua những hành động thiết thực của tuổi trẻ, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội; không ngừng rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm về một số kết quả nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, chương trình hành động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn viên thanh niên huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, phối hợp với lực lượng vũ trang giúp bà con bản Sa Ná, xã Na Mèo dựng lại nhà cửa sau lũ. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn viên thanh niên huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, phối hợp với lực lượng vũ trang giúp bà con bản Sa Ná, xã Na Mèo dựng lại nhà cửa sau lũ. Ảnh: TTXVN phát

Thưa anh, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào tiêu biểu được khởi xướng trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và đã không ngừng lớn mạnh với sức lan tỏa rộng rãi. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật của phong trào này?

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được cụ thể hóa bằng 3 cuộc vận động: Vận động thanh niên thi đua rèn luyện, vận động thanh niên thi đua cống hiến và vận động thanh niên sống có trách nhiệm. Đối với từng cuộc vận động,Trung ương Hội, tổ chức Hội các cấp đã triển khai nhiều chương trình. Ví dụ như Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cụ thể nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đông đảo hội viên, thanh niên hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức 36.312 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” với hơn 5 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, các hoạt động định hướng, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, điển hình nhất là hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai trong năm nay. Qua 2 tháng triển khai, Hành trình đã đi qua 63 tỉnh, thành, thu hút hơn 5 triệu thanh niên tham gia hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Các nội dung tình nguyện đã được triển khai phù hợp. Hội có các chương trình tình nguyện tập trung, cao điểm, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia. Thông qua chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch tình nguyện hè”…, tổ chức Hội các cấp đã tổ chức được 22.325 hoạt động tình nguyện, thu hút hàng triệu lượt thanh niên tham gia; xây dựng được 8.262 “Nhà nhân ái”; 773 “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”.

Cùng với đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên và tại chỗ, chú trọng ứng dụng các kỹ thuật, khoa học công nghệ và phát huy kiến thức của thanh niên trong tham gia hoạt động tình nguyện. Các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo quê hương được đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước hưởng ứng.

Tổ chức Hội các cấp tổ chức nhiều chương trình, cuộc vận động hướng về biển, đảo, như cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương”, “Vì Trường Sa xanh”, “Vì Trường Sa thân yêu”, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”… Những hoạt động này đã thu hút được thanh niên, giáo dục tình yêu Tổ quốc, kiến thức về chủ quyền biên giới, hải đảo cho thế hệ trẻ. Tôi đánh giá đó là những nội dung đã được triển khai hiệu quả trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong nhiệm kỳ VII hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa được đồng đều ở các cấp, có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành. Anh có thể cho biết nguyên nhân của những tồn tại này và giải pháp sẽ được đề ra tại Đại hội VIII?

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trong báo cáo trình Đại hội, một trong những hạn chế được chỉ rõ, đó là chất lượng công tác Hội hiện nay có nơi, có chỗ còn chưa theo kịp mong muốn, nguyện vọng và sự phát triển của thanh niên. Hội LHTN Việt Nam đã phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, nguyên nhân trọng tâm, mang tính quyết định chính là nguyên nhân chủ quan, xuất phát từ chính tổ chức Hội, trong đó có chất lượng cán bộ Hội chưa đồng đều. Cách thức triển khai phong trào đôi lúc còn chưa phù hợp, chưa sát với thanh niên.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, báo cáo Đại hội đã xác định nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức Hội trong thời gian tới là: Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động, trong đó xác định chất lượng cán bộ Hội là trọng tâm, chất lượng cơ sở Hội là đột phá.

Để triển khai chương trình này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tập trung vào các nội dung: Thứ nhất là công tác cán bộ Hội, cần tập trung xây dựng lực lượng cán bộ Hội trưởng thành từ thực tiễn phong trào, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Thứ hai là đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ Hội, đặc biệt là xây dựng 63/63 tỉnh, thành phố có Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, chỉ tiêu này chưa được thực hiện hoàn thiện, hiện nay mới có 43/63 tỉnh, thành phố có Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh. Do vậy, đây sẽ là nội dung sẽ được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.

Cùng với đó là công tác hội viên, trong thời buổi công nghệ thông tin, chúng ta có nhiều phương pháp quản lý hội viên từ số lượng đến chất lượng một cách hiệu quả. Đây cũng là nội dung được xác định là một trong những giải pháp ở nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng muốn nâng cao nhận thức của hội viên khi tham gia vào tổ chức Hội bằng các giải pháp như: Tổ chức lễ công nhận hội viên mới, hội viên danh dự theo nghi thức trang trọng để thanh niên cảm nhận được vị trí, ý nghĩa của việc tham gia tổ chức Hội.

Thứ ba là đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, cơ sở Hội, với mục tiêu “Đoàn mạnh, Hội rộng, ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội”, để thanh niên có thể hưởng ứng, tham gia và qua đó Hội thực sự trở thành người bạn gần gũi với thanh niên.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một phong trào lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có giải pháp như thế nào để phát huy và đẩy mạnh phong trào này, thưa anh?

Các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn trẻ em tại Làng trẻ SOS (Điện Biên) vẽ tranh. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tuy mới được triển khai một nhiệm kỳ, song có thể nhận thấy sức sống, giá trị, ý nghĩa to lớn của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đối với thanh niên Việt Nam. Đặc biệt, phong trào được thanh niên cả nước rất đón nhận. Ngay trước thềm Đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi qua 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng. Bên cạnh sự tham gia của thanh niên tại mỗi địa phương nơi Hành trình đi qua, có rất nhiều đội, nhóm thanh niên hưởng ứng Hành trình bằng những hình thức riêng của mình.

Với ý nghĩa và sự lan tỏa tích cực đó, trong nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội xác định “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục là phong trào trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, nội hàm của phong trào đã được thiết kế bám sát hơn với mong muốn, nguyện vọng, nhu cầu của thanh niên hiện nay. Chúng tôi xây dựng hai chương trình:“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” là nội dung cần thiết, được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xác định là trọng tâm để tiếp sức cho thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Đối với chương trình này, Hội xác định những nhóm thanh niên riêng với các giải pháp khác nhau. Ví dụ như có giải pháp phát huy nhóm thanh niên tài năng để họ làm tốt vai trò dẫn dắt các nhóm thanh niên khác; đề ra cách thức đồng hành với những nhóm thanh niên yếu thế, giúp các bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng, xã hội cũng như tham gia vào quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi mong thanh niên trong thời kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, trau dồi thêm bản lĩnh để có ứng xử hợp lý trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, đồng thời phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những nét mới tại Đại hội lần này, cũng như kỳ vọng về sự lan tỏa tích cực tinh thần của Đại hội trong nhiệm kỳ tới?

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai nhiều năm gần đây trong công tác Hội và sẽ tiếp tục được triển khai tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. Một ứng dụng dành riêng cho Đại hội đã được xây dựng. Trên ứng dụng đó, các đại biểu có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước thềm Đại hội; đồng thời có thể tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp, chia sẻ những góp ý với Ban Tổ chức Đại hội cũng như suy nghĩ, ý kiến của mình về những chương trình dự kiến sẽ diễn ra tại Đại hội. Bên cạnh đó, các tài liệu được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng này. Các đại biểu trước khi dự Đại hội có thể tham khảo các tài liệu để đóng góp ý kiến sát hơn trong các phiên thảo luận.

Ngoài ra, các nội dung được thiết kế trong khuôn khổ chương trình Đại hội mang rất nhiều ý nghĩa. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại Đại hội giúp cho đại biểu thể hiện hành động thiết thực nhất của thanh niên trong quá trình đóng góp sức trẻ cho xã hội. Các phiên thảo luận được cân đối số lượng đại biểu tham dự tương đối đồng đều ở mỗi phiên để các đại biểu đều có cơ hội nói lên suy nghĩ, tiếng nói của mình, đóng góp ý tưởng cho tổ chức Hội trong việc thiết kế chương trình công tác và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ thực sự là diễn đàn trọng thể của thanh niên, để thanh niên có điều kiện nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình, qua đó giúp tổ chức Hội có thể tham gia đồng hành sâu sát hơn cùng tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn anh!

Hiền Hạnh/TTXVN (thực hiện)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/thanh-nien-viet-nam-phat-huy-tinh-xung-kich-tinh-nguyen-sang-tao-chu-dong-hoi-nhap-quoc-te-20191209081456564.htm