Thanh niên Việt Nam được tôi luyện trong trường học xã hội chủ nghĩa

Sáng 10/3, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học '90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam'.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), T.Ư Đoàn , Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”. Chương trình được tổ chức trực tuyến giữa hai điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Các đồng chí chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Các đồng chí chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Cùng tham dự hội thảo có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các đồng Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; các nhà quản lý trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; trên 30 cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình T.Ư và địa phương.

Hội thảo thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia tham gia.

Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội gồm: Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh gồm: Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn và Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo đã tiếp tục làm rõ và khẳng định giá trị khoa học, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn về vị trí, vai trò của thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn khẳng định vai trò trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên của Đoàn qua 90 năm; là nơi tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên được phát huy, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; khẳng định sự phát triển, những giá trị lý luận và thực tiễn trong triển khai các mặt công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong giai đoạn hiện nay phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của thanh niên. Đồng thời, hội thảo đã đặt ra những vấn đề về tình hình thanh niên hiện nay; những yếu tố tác động, cơ hội, thách thức và những yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

GS Hoàng Chí Bảo chia sẻ tại Hội thảo.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 110 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, các thế hệ cán bộ Đoàn, các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các đoàn viên, thanh niên.

Những ý kiến, tham luận gửi đến Hội thảo là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”; Đồng thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.

Các tham luận tập trung vào 3 nội dung cơ bản theo 3 nhóm vấn đề của hội thảo:

Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua.

Những về đề lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong gian đoạn hiện nay.

Tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/thanh-nien-viet-nam-duoc-toi-luyen-trong-truong-hoc-xa-hoi-chu-nghia-1804503.tpo