Thanh niên tử vong vì đâm vào xe ben đỗ bên đường

Tài xế để xe ben đậu trên đường, nhưng không có tín hiệu cảnh báo khiến anh Th đâm phải dẫn đến tử vong.

Vào khoảng 3h sáng nay (18/8), anh V.H.Th (36 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy biển số 59P1- 526.73 trên đường Quang Trung hướng Q.Gò Vấp về Q.12 (TP.HCM).

Khi xe máy anh Th. chuẩn bị lên cầu Chợ Cầu (P.14, Q.Gò Vấp) thì tông vào đuôi xe ben biển số 51E-011.53 bị sự cố đang đậu trên đường.

Cú tông mạnh làm anh Th. ngã xuống đường nằm bất động. Người dân đưa anh Th. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tai nạn làm chiếc xe máy bể nát, hư hư hỏng nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe ben và xe máy.

Nhận tin báo, công an Q.Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo điều tra ban đầu, chiếc xe ben này gặp sự cố vào chiều 17/8 nhưng chưa được sửa chữa. Tài xế để xe ben đậu trên đường, nhưng không có tín hiệu cảnh báo.

Hiện nay có nhiều vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông thiếu quan sát nên đâm vào xe ô tô đỗ bên đường. Những vụ tai nạn này để lại hậu quả đáng buồn.

Như sáng 19/7 vừa qua, trên quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân được xác định là anh Ph.Ng.C., (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và chị Ph.Th.Th.D. (22 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, tại thời gian trên, anh Ph.Ng.C. điều khiển xe máy chở chị Ph.Th.Th.D. đi trên quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai – Đà Lạt, khi đến khu vực thuộc xã Phú Ngọc thì đâm vào sau ô tô tải đang đậu bên phải đường. Vụ va chạm làm cả hai tử vong tại chỗ..

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thanh-nien-tu-vong-vi-dam-vao-xe-ben-do-ben-duong-3363932/