Thanh niên từ TP HCM ra Huế gây ra liên tiếp 6 vụ trộm xe máy

Qua đấu tranh khai thác điều tra, tên Rơn khai nhận, hắn từ TP HCM ra tạm trú tại TP Huế đã lên kế hoạch và thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Chiều 12/9, tin từ CQĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Gia Huy Rơn (SN 1982), trú tại ấp Mủi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, (TP HCM); tạm trú tại phường An Tây, TP Huế về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của CQĐT, trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Huế xảy ra một số vụ mất trộm xe máy do sơ hở của người dân.

Tiếp nhận trình báo của người dân, Ban chỉ huy Công an TP Huế đã triển khai phương án và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng và bắt giữ được đối tượng Lê Gia Huy Rơn.

Trong thời gian ngắn, Lê Gia Huy Rơn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu tên Rơn khai nhận, trước đó vào khoảng giữa tháng 8/2017, đối tượng từ TP HCM ra tạm trú tại phường An Tây, TP Huế và lên kế hoạch trộm cắp tài sản của người dân.

Theo đó, sau khi dạo phố và phát hiện nhiều người dân để xe máy sơ hở nơi vắng vẻ, không khóa cổ và đặc biệt không rút chìa khóa khỏi xe, hắn nhanh chóng ra tay trộm xe.

Tên này còn khai thêm, trước đó, hắn đã thực hiện trót lọt 1 vụ trộm xe máy ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) và 1 vụ trộm ở TP Đà Nẵng.

Công an TP Huế tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án trộm cắp tài sản

Được biết, tổng giá trị 6 chiếc xe máy mà Rơn trộm cắp được định giá trên 112 triệu đồng.

Hiện, CQĐT Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Phi Hoàng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-nien-tu-tp-hcm-ra-hue-gay-ra-lien-tiep-6-vu-trom-xe-may-208862.htm