Thanh niên trồng 140 cây cần sa giữa lòng TP.Thủ Đức khai gì?

Nam thanh niên quê Đồng Tháp khai nhận trồng cần sa để sử dụng cá nhân nhưng do dùng không hết nên đã lên Facebook rao bán cho 3 người khác để kiếm tiền.

Thanh niên Đồng Tháp trồng 140 cây cần sa giữa lòng TP.Thủ Đức khai dùng không hết nên lên Facebook rao bán. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Thanh niên Đồng Tháp trồng 140 cây cần sa giữa lòng TP.Thủ Đức khai dùng không hết nên lên Facebook rao bán. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 17/3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) kiểm tra hành chính căn nhà số 284/29 đường Long Thuận (phường Long Phước) do đối tượng Đoàn Công Danh (sinh năm 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 4 lều trồng cần sa với số lượng 140 cây và 5 bịch nylon cần sa khô.

Làm việc với công an, Danh khai nhận trồng cần sa từ khoảng tháng 10/2020 để sử dụng cá nhân. Do không sử dụng hết, Danh lên Facebook rao bán cho 3 người khác để kiếm tiền.

Liên quan đến những vụ án về ma túy, trưa 15/3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Tổ công tác Công an TP.Thủ Đức phát hiện đối tượng Trần Quang Hải (sinh năm 1972, thường trú quận 10) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên người Hải có một gói nylon màu đen, bên trong chứa tinh thể không màu.

Hải khai nhận tinh thể không màu là ma túy tổng hợp (ma túy đá) với trọng lượng khoảng 50g. Hải mua của một đối tượng (không rõ lai lịch) ở quận 8 với giá 15 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được công an tiến hành điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thanh-nien-trong-140-cay-can-sa-giua-long-tpthu-duc-khai-gi-a359553.html