Thanh niên trộm SH và nhiều xe máy tại bệnh viện Quảng Nam

Mới ra tù chưa lâu, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam trộm hàng loạt xe máy của người dân gửi ở bệnh viện rồi thay biển số giả, đưa đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 2-3, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1989; ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Văn Quý tại cơ quan điều tra

Nguyễn Văn Quý tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an TP Tam Kỳ nhận được trình báo của người dân về việc mất trộm xe máy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam nên đã vào cuộc điều tra, xác định Quý là nghi phạm.

Tại công an, Quý khai nhận từ tháng 11-2019 đến đầu năm 2020, thanh niên này đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

6 chiếc xe Quý trộm đã được công an thu giữ

Sau khi trộm 1 chiếc xe SH, 3 chiếc Exciter, 2 chiếc Sirius, Quý dùng biển số giả gắn lên rồi rao bán mỗi chiếc từ 10 - 20 triệu đồng. Quý đã bán được 5 chiếc còn một chiếc sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Quý thực nghiệm lại hành vi bẻ khóa, trộm xe

Trước đó, Quý bị TAND TP Tam Kỳ và TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý vừa ra tù đầu năm 2019 thì tiếp tục phạm tội.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thanh-nien-trom-sh-va-nhieu-xe-may-tai-benh-vien-quang-nam-20200302142225196.htm