Thanh niên trèo lên cầu dây văng định tự tử vì bị cha vợ mắng quá nhiều

Tại cơ quan công an, nam thanh niên trèo lên đỉnh tháp cầu dây văng tại Gia Lai khai nhận do thường xuyên bị cha vợ mắng nên buồn chán, bức xúc rồi nảy sinh ý định tự tử.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 21/10, phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo việc giải cứu thành công một thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Thông tin ban đầu, vào chiều 20/10, anh Rmah A. (SN 1998, trú xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã trèo lên cầu trên đường Phan Đình Phùng nối với xã Ia Dêr, huyện Ia Grai định tự tử.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng đệm hơi cứu nạn đặt ở trên cầu, nơi anh Rmah A. đang đứng. Cùng với đó, đã kiên trì thuyết phục, động viên nạn nhân nhảy xuống đệm hơi.

Sau khoảng gần 1 giờ thuyết phục, đến khoảng 17h20 cùng ngày, anh Rmah A. đã nhảy xuống đệm an toàn.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, anh Rmah A. cho biết do thường xuyên bị cha vợ là ông P.P (SN 1975) la mắng nên buồn chán, bức xúc rồi nảy sinh ý định tự tử.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng không phát hiện anh A. sử dụng ma túy.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-nien-treo-len-cau-day-vang-dinh-tu-tu-vi-bi-cha-vo-mang-qua-nhieu-a343309.html