Thanh niên trèo cột điện la hét đòi người nhà trả nợ cá độ World Cup

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa giải cứu một nam thanh niên bất ngờ leo lên cột điện la hét, gọi người nhà ra để trả nợ cá độ World Cup.

Chiều 23-6, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa giải cứu 1 nam thanh niên trèo lên cột điện trên đường Nam Dư (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) la hét khiến nhiều người sợ hãi.

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu nam thanh niên trèo lên cột điện la hét đòi trả nợ cá độ bóng đá World Cup - Ảnh: Mạnh Hưng

Theo vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (23-6). "Lúc đó, nam thanh niên trèo lên cột điện, la hét gọi người nhà ra dọa, đòi trả nợ nần cá độ bóng đá cho anh ta"- vị này thông tin thêm.

Lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam xác nhận có vụ việc nam thanh niên trèo lên cột điện và được giải cứu sau đó. Nam thanh niên khi trèo lên cột điện có la hét, đòi người nhà phải trả nợ cá độ bóng đá dịp World Cup.

Hiện cơ quan chức năng đang làm làm rõ vụ việc.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thanh-nien-treo-cot-dien-la-het-doi-nguoi-nha-tra-no-ca-do-world-cup-2018062316032619.htm