Thanh niên tình nguyện vì Bạc Liêu phát triển bền vững

Với tinh thần 'Đoàn kết, phát triển, tự tin, cống hiến, tình nguyện vì Bạc Liêu phát triển bền vững', Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2019- 2024), diễn ra ngày 24 và 25/10. Tham dự Đại hội có 246 đại biểu, đại diện hơn gần 70.000 thanh niên tỉnh Bạc Liêu về dự đại hội.

Văn nghệ chào mừng sự kiện trọng đại Thanh niên Bạc Liêu

Văn nghệ chào mừng sự kiện trọng đại Thanh niên Bạc Liêu

Với tinh thần “Đoàn kết, phát triển, tự tin, cống hiến, tình nguyện vì Bạc Liêu phát triển bền vững”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2019- 2024), diễn ra ngày 24 và 25/10. Tham dự Đại hội có 246 đại biểu, đại diện hơn gần 70.000 thanh niên tỉnh Bạc Liêu về dự đại hội.

Bà Lê Thị Ái Nam tặng bức trướng cho Thanh niên Bạc Liêu

Phát biểu với Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Thanh niên Bạc Liêu góp phần để đưa Bạc Liêu thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Hội LNTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã thông qua nghị quyết dự thảo báo cáo nhiệm kỳ (2014- 2019). Nhiều phần việc, công trình thu hút ĐVTN tham gia, tạo được thương hiệu Thanh niên Bạc Liêu trồng 50.000 cây xanh, xây dựng 64 tuyến đường xanh- sạch- đẹp, chuyển giao khoa học kỹ thuật để thanh niên lập thân, lập nghiệp. Thông qua các phong trào đã hình thành hơn 1.050 CLB, tổ, nhóm, tuyển chon 35.000 hội viên tiêu biểu cho Đoàn kết nạp.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, yêu nước, tình nguyện, cống hiến vì Bạc Liêu phát triển bền vững, Đại hội Hội LHNT Việt Nam tỉnh Bạc Liêu dự thảo phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2019- 2024) với 14 chỉ tiêu.

Các tầng lớp thanh thiếu niên Bạc Liêu chúc mừng Đại hội

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu hiệp thương bầu cử Ủy ban Hội gồm 37 ủy viên, Ban thư ký gồm 11 anh chị. Anh Lương Văn Pho, Phó bí thư Tỉnh đoàn, tái đắc cử Chủ tịch và các anh chị Võ Cẩm Tú, Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Trần Nguyễn Trường Giang, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn, Lê Anh Xuân, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Cty TNHH sản xuất- thương mại Trúc Anh được cử chọn Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VII.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-tinh-nguyen-vi-bac-lieu-phat-trien-ben-vung-1479364.tpo