Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Nhằm kịp thời chia sẻ với bà con miền Trung ruột thịt, phát huy tinh thần sẻ chia, xung kích tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên hỗ trợ nhân dân trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Chương trình 'San sẻ yêu thương cùng miền Trung' gắn với triển khai các công trường thanh niên tình nguyện tại các địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Chương trình được triển khai từ ngày 31-10 đến hết tháng 11-2020 tại 5 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Tặng quà cho hộ khó khăn

Tặng quà cho hộ khó khăn

Ngày 31-10-2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” tại tỉnh Quảng Trị. Tại đây anh Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến thăm hỏi, trao tặng 200 suất quà cho người dân huyện Hải Lăng trị giá 100 triệu, thăm động viên tặng quà 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 5 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hướng Hóa và huyện Vĩnh Linh mỗi gia đình 20 triệu đồng; khởi công 1 công trình tình nguyện “Ngôi nhà Hạnh phúc” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị mất nhà do mưa lũ tại huyện Vĩnh Linh trị giá 50 triệu đồng; đến thăm động viên các Thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học Vĩnh Khê, đồng thời trao quà tặng đồ dùng thiết bị học tập và kinh phí sửa chữa trường học là 50 triệu đồng; triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm” trao tặng hơn 10 nghìn “bữa cơm” cho 670 người dân tại huyện Hải Lăng. Tổng trị giá các phần quà tại Quảng Trị là hơn 500 triệu đồng.

Khắc phục hậu quả sau lũ

Đồng thời, nhân dịp này, thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến thăm, động viên 4 đội hình thanh niên tình nguyện đang tham gia hoạt động tình nguyện tại các công trường thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Sửa chữa nhà cho người dân

Cũng trong đợt này, chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” gắn với các công trường thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả do mưa lũ sẽ tiếp tục được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai tại 4 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với các hoạt động trọng tâm như: triển khai các đội hình tình nguyện dọn dẹp, phun khử khuẩn trường học, nhà dân; tu sửa nhà cửa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho người dân và thanh thiếu nhi bị thiệt hại do mưa lũ; tặng 5.000 áo phao cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ di tản người dân và tham gia các hoạt động cứu trợ. Đồng thời cùng với cả nước hướng tới miền Trung ruột thịt, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam và SOS Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình “Triệu Bữa Cơm” với thông điệp “San sẻ yêu thương – Chung tay cùng Miền Trung”, nhằm hỗ trợ cấp bách, giúp người dân nơi đây vượt qua những khó khăn, tại các địa phương này, Chương trình sẽ trao tặng tổng số gần 150 nghìn “bữa cơm” cho 9.000 người dân đang cần được giúp đỡ. Tổng các phần quà trong Chương trình hơn 5,5 tỷ đồng cùng đóng góp ngày công tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ, cùng với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực của đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước hướng về miền Trung, thông qua Chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” tổ chức Đoàn, Hội mong muốn các phần quà tiếp tục được trao đến người dân và thanh thiếu nhi các tỉnh miền Trung để kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn, thiếu thốn với bà con nhân dân các tỉnh miền Trung.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm mong rằng các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Đặc biệt là những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn và gia đình chính sách trên địa bàn”.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thanh-nien-tinh-nguyen-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-do-mua-lu-215714.html