Thanh niên Tân Khánh Đông giúp nhau trồng và tiêu thụ hoa kiểng

Nhiều năm qua, một số thanh niên ở xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) đã đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Thay vì làm ăn riêng lẻ, các bạn dần có sự hợp tác, hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật và tiêu thụ hoa kiểng. Nhờ đó, kinh tế gia đình nhiều thanh niên vươn lên khấm khá.

Anh Lê Thanh Tuấn (bên trái) trao đổi về kinh nghiệm trồng hoa sứ trong chậu

Anh Lê Thanh Tuấn (bên trái) trao đổi về kinh nghiệm trồng hoa sứ trong chậu

Theo đồng chí Trương Hoài Long - Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Khánh Đông, năm 2015, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên xã phối hợp thành lập Câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm kinh tế. Ban đầu, CLB có 5 thành viên là những thanh niên trồng hoa kiểng, làm nghề sửa điện tử, sửa xe máy. CLB duy trì hoạt động hiệu quả nên nhiều thanh niên xin tham gia. Đến tháng 3/2018, Tổ hợp tác (THT) dịch vụ hoa kiểng thanh niên xã Tân Khánh Đông được ra đời trên cơ sở phát triển từ CLB thanh niên làm kinh tế. Bạn Nguyễn Thanh Phương (SN 1989) - Bí thư Chi đoàn ấp Khánh Nhơn được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng THT dịch vụ hoa kiểng thanh niên xã Tân Khánh Đông.

Ngoài canh tác 1 công đất trồng hoa kiểng tại nhà, bạn Nguyễn Thanh Phương còn kinh doanh hoa kiểng. Chính Phương là người góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm của các thành viên trong tổ. Không chỉ giới thiệu thương lái cho thành viên mà Phương còn trực tiếp thu mua hoa kiểng, tìm đối tác và xuất bán đi TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh: Bình Dương, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định... Bạn Nguyễn Thanh Phương cho biết: “Hiện THT có 15 thành viên, đa số đều trồng hoa kiểng (sứ, hoa hồng, cỏ nhung, cây nội thất, cây công trình và các loại kiểng...) với tổng diện tích hơn 2ha. THT tập hợp những anh em sản xuất cùng ngành nghề hoa kiểng và có sự liên kết với nhau, dần xóa bỏ thói quen làm ăn nhỏ lẻ vốn gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm. Nghề trồng hoa kiểng giúp nhiều thanh niên cải thiện kinh tế gia đình, không có thành viên của THT thuộc hộ nghèo, cận nghèo”.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn hoa sứ rộng khoảng 1.000m2, anh Lê Thanh Tuấn ngụ ấp Đông Huề phấn khởi cho hay: “Tôi tham gia THT dịch vụ hoa kiểng thanh niên xã Tân Khánh Đông nên có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với các bạn về kỹ thuật trồng hoa kiểng nói chung và cây sứ nói riêng. Nhờ vậy mà vườn sứ của tôi phát triển rất tốt. Mỗi chậu sứ đẹp, tôi bán với giá khoảng 250 ngàn đồng. Trung bình hàng năm, sau khi trừ chi phí, 1 công đất trồng sứ giúp tôi có thu nhập từ 60 triệu đồng trở lên”.

Các thành viên trong tổ thường xuyên gặp gỡ, động viên nhau chí thú làm ăn; chia sẻ kỹ thuật trồng hoa kiểng và giúp đỡ nhau trong vấn đề tiêu thụ. Bên cạnh đó, một số thành viên còn được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để góp phần đầu tư sản xuất. Đến nay, có 8 thanh niên trong THT đã được vay vốn, tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Đồng thời, thanh niên trong tổ có cơ hội tham gia những chuyến đi học tập kinh nghiệm trồng hoa kiểng ngoài tỉnh; tham gia những buổi tuyên truyền về chính sách khởi nghiệp đối với thanh niên. Từ đó, các bạn tự tin, mạnh dạn hơn trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

THT dịch vụ hoa kiểng thanh niên hoạt động hiệu quả đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp địa phương, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giúp xã nông thôn mới Tân Khánh Đông duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất). Sắp tới, Hợp tác xã đa ngành nghề xã Tân Khánh Đông sẽ thành lập và với lối tư duy làm ăn tập thể, tiến tới mua chung, bán chung, tin rằng các thanh niên trong THT dịch vụ hoa kiểng là những thành viên nòng cốt, tích cực.

NHỰT AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/thanh-nien-tan-khanh-dong-giup-nhau-trong-va-tieu-thu-hoa-kieng-83514.aspx