Thanh niên tái chế lốp xe cũ thành chậu hoa trang trí

Thời gian qua, Đoàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã lên ý tưởng tái chế những lốp xe máy, ô tô cũ và thùng sơn để làm chậu hoa trang trí tại đường thôn, nhà văn hóa.

Tận dụng thời gian nghỉ hè, nhiều đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung thu gom những chiếc lốp xe máy, ô tô cũ đã hỏng để về tái chế làm chậu trồng hoa trang trí tại đường thôn, nhà văn hóa.

Tận dụng thời gian nghỉ hè, nhiều đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung thu gom những chiếc lốp xe máy, ô tô cũ đã hỏng để về tái chế làm chậu trồng hoa trang trí tại đường thôn, nhà văn hóa.

Những lốp cũ được các đoàn viên thu gom về, rửa sạch, sau đó sử dụng sơn để vẽ lên những bông hoa, hình thù với nhiều màu sắc để tạo nên một chậu trồng hoa trông bắt mắt.

Ngoài ra, những lốp cũ này được tận dụng để làm dụng cụ tại các khu vui chơi như bập bênh, ống chui ở các điểm nhà văn hóa thôn.

Môt hình tái chế lốp xe máy, xe ô tô được đoàn xã Cẩm Thành triển khai từ năm 2017 đến nay. Năm nay làm thêm tái chế từ thùng sơn nhựa.

Những lốp cũ được đoàn viên thanh niên làm lại trông rất thu hút, đẹp mắt.

Những chậu hoa được làm thừ lốp cũ đã được đoàn thanh niên ươm trồng và sau đó đưa ra các tuyến đường để làm đẹp cảnh quan.

Trong suốt những tuần nghỉ lễ, hàng trăm lượt thanh niên đã được huy động, làm việc liên tục dưới cái nắng bỏng rát để hoàn thành công trình.

Việc sử dụng phế thải làm chậu hoa không chỉ có việc lượm nhặt những chiếc lốp cũ kỹ đã bỏ đi mà phải dày công, tỉ mỉ từng công đoạn.

Từ cắt, lột trái lốp, tạo hình và sơn họa tiết đều phải đạt thẩm mỹ cao.

Các lốp cũ được cắt tỉa, vẽ các hình dạng ngộ nghĩnh đáng yêu để làm chậu hoa.

Trong những ngày qua, đoàn xã đã điều động 40 - 60 lượt đoàn viên thanh niên tham gia làm tầm 1 tuần để hoàn thiện tầm 60 chậu hoa.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Thành - Hà Thị Hồng Trang chia sẻ, để hoàn thành được một chậu hoa ưng ý, phải trải qua nhiều công đoạn từ làm sạch, sau đó lột trái lốp và sử dụng dao kéo để cắt tỉa, từ đó mới dùng sơn vẽ lên để trang trí. Trong ảnh chị Trang đang vẽ trang trí những thùng nhựa cũ.

“Hoạt động này được làm thường xuyên trong vòng 3 năm qua, nhằm tạo ra những chậu hoa vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể trang trí làm đẹp đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn. Đặc biệt những lốp xe cũ tưởng chừng chỉ bỏ đi nhưng có thể làm những vật dụng tại khu vui chơi cho trẻ em”, chị Trang chia sẻ.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-tai-che-lop-xe-cu-thanh-chau-hoa-trang-tri-1715872.tpo