Thanh niên suýt chết do xuất huyết não nhưng nhầm là ngộ độc thực phẩm

Bệnh viện Quốc tế City vừa điều trị thành công một bệnh nhân bị suất huyết não do vỡ mạch máu nhưng lại tưởng lầm rằng mình bị ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện Quốc tế City vừa điều trị thành công một bệnh nhân bị suất huyết não do vỡ mạch máu nhưng lại tưởng lầm rằng mình bị ngộ độc thực phẩm.

Mới đây, Bệnh viện Quốc tế City (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhân L.H.N (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau đầu 4 ngày liên tục không hết. Trước đó bệnh nhân đã đi một vài bệnh viện và được chẩn đoán xuất huyết não.

Vợ bệnh nhân cho Phụ nữ Việt Nam biết, trước khi nhập viện khoảng 1 tuần, hai vợ chồng ra ngoài ăn uống. Về nhà, anh N. bị đau đầu và nôn mửa. Bệnh nhân cho rằng có thể do ăn bên ngoài bị ngộ độc thực phẩm nên đến hai bệnh viện khác nhau để khám, được bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não, cho thuốc uống và hẹn vài ngày sau quay lại chụp mạch máu não.

Tuy nhiên, do anh N. đau đầu nhiều, đặc biệt là từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng nên gia đình đưa anh đi cấp cứu.

Các bác sĩ đang chụp mạch máu bằng kỹ thuật DSA - Ảnh: Infonet.

Các bác sĩ đang chụp mạch máu bằng kỹ thuật DSA - Ảnh: Infonet.

Kết quả chụp CT não cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết não thái dương trái – não thất nghi ngờ do vỡ dị dạng mạch máu não. Sau khi can thiệp, sức khỏe của người bệnh đã ổn định, hết đau đầu và được xuất viện.

Sau khi can thiệp, sức khỏe của người bệnh đã ổn định, hết đau đầu và được xuất viện - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

Infonet được TS.BS Trần Chí Cường, cố vấn chuyên môn tại Trung tâm đột quỵ - Bệnh viện Quốc tế City cho biết, dị dạng mạch máu vô cùng nguy hiểm bởi có thể gây ảnh hưởng đến chi phối của não bộ lên hoạt động cơ thể, nếu phát hiện và điều trị muộn có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nguy hiểm nhưng nếu được chẩn đoán sớm có thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Bác sĩ Cường cảnh báo, đau đầu ở người trẻ có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính do dị dạng mạch máu não. Vì vậy, khi xuất hiện những cơn đau đầu thường xuyên, người bệnh nên đến bệnh viện để được khám, chụp chiếu, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh hệ lụy chảy máu não có thể gây tử vong.

Chia sẻ về lý do vì sao tỷ lệ người trẻ bị xuất huyết não ngày càng cao, BS Trần Chí Cường cảnh báo: "Lý do chính khiến người trẻ bị xuất huyết não là do dị dạng mạch máu. Ngoài ra, tăng huyết áp, tiền sử béo phì, ít vận động, cholesterol trong máu cao, áp lực trong cuộc sống cũng dẫn đến thực trạng dễ bị xuất huyết não khi còn trẻ".

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/thanh-nien-suyt-chet-do-xuat-huyet-nao-nhung-nham-la-ngo-doc-thuc-pham-a268747.html