Thanh niên say rượu, châm lửa đốt 2 nhà sàn của hàng xóm

Sau khi đốt cháy nhà mình, Sáu đi sang nhà hàng xóm và dùng bật lửa đốt 2 nhà sàn.

Sau khi đốt cháy nhà mình, Sáu đi sang nhà hàng xóm và dùng bật lửa đốt 2 nhà sàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 10/2, tại thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Hoàng Văn Sáu (SN 1993, trú thôn Sung 2) say rượu nên đã châm lửa đốt bếp nhà mình. Sau đó, Sáu đi sang nhà hàng bóm, dùng bật lửa đốt 2 nhà sàn của hàng xóm. 2 ngôi nhà bị đốt gồm nhà sàn 5 gian của gia đình ông Vương Hồng Quân (sinh năm 1978) và ngôi nhà sàn 3 gian của gia đình bà Vương Thị Sáu (sinh năm 1965) đều ở thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Hậu quả, nhà và toàn bộ tài sản của gia đình ông Quân và bà Sáu bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính vụ việc gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, 2 gia đình trên không có chỗ ở, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan Công an huyện Văn Bàn đã tổ chức bắt giữ Hoàng Văn Sáu, đưa về trụ sở làm việc để điều tra.

Sáu khai do say rượu nên đã đốt nhà hàng xóm. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan công an, Sáu khai nhận do say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã đốt cháy nhà hàng xóm.

Hiện, Đảng ủy, UBND xã Khánh Yên Hạ đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã hỗ trợ 2 hộ nhu yếu phẩm cần thiết, dựng nhà tạm, đồng thời kêu gọi các cá nhân, tổ chức từ thiện hỗ trợ 2 hộ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-nien-say-ruou-cham-lua-dot-2-nha-san-cua-hang-xom-a311102.html