Thanh niên nhận 30 năm tù vì phạm 4 tội cùng lúc

Ngày 25-7, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Văn Sang, Lê Minh Tùng bị truy tố về các tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Sang, Tùng cùng trú xã Tân Phong, huyện Tân Biên; thường xuyên sang casino bảy tầng thuộc Vương quốc Campuchia đánh bạc. Do thua hết tiền, Sang và Tùng về Việt Nam bàn bạc, thống nhất cùng nhau đi trộm tài sản, nếu được thì chia nhau xài và tiếp tục sang casino đánh bạc.

Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-2017, hai bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu và TP Tây Ninh, chiếm đoạt tổng số tiền gần 53 triệu đồng.

Hai bị cáo tại tòa.

Ngoài hành vi trộm, Sang còn dùng dao, rựa, kéo để khống chế các nạn nhân rồi cướp tài sản và ép buộc để được giao cấu với bốn bị hại.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi của mình gây ra và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tùng khai nhận chỉ chở đi để Sang lén vào trộm tài sản và đứng đợi bên ngoài, còn các hành vi sau đó của Sang thì bị cáo này không biết.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của nhiều người. Riêng bị cáo Sang ngoài việc trộm cắp tài sản còn xâm phạm rất nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của nhiều người, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và chiếm đoạt tài sản của người khác.

HĐXX đã tuyên phạt Sang 10 năm tù về tội hiếp dâm, 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tám năm tù về tội cướp tài sản và năm năm tù về trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với Sang là 30 năm tù. Lê Minh Tùng bị HĐXX phạt bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho những bị hại về tài sản và tổn thất tinh thần.

LÊ HÙNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/thanh-nien-nhan-30-nam-tu-vi-pham-4-toi-cung-luc-784182.html