Thanh niên ngồi tù vì đưa dao cho bạn gây án

Nhận thức được việc bạn dùng làm hung khí gây án nhưng bị cáo vẫn đưa dao cho bạn, nên bị coi là đồng phạm giúp sức.

Ngày 27-5, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Bảo và Hoàng Quốc Tỉnh về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 7-8-2017, Bảo và Tỉnh ăn nhậu tại quán. Bảo nghi ngờ LVT (29 tuổi) gọi điện cho nhóm thanh niên khác đến để đánh nhóm mình. Từ đó, Tỉnh đi kiếm dao mang đến và đưa cho Bảo.

Tỉnh biết Bảo sẽ dùng con dao đâm, chém người nhưng vẫn đưa cho Bảo. Tại quán nhậu, Bảo dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, bụng, ngực và đỉnh đầu anh LVT với thương tích 55%.

Hai bị cáo Bảo và Tỉnh tại tòa. Ảnh: TN

Hai bị cáo Bảo và Tỉnh tại tòa. Ảnh: TN

Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 10-8-2018 ra đầu thú.

Theo cáo buộc, anh LVT không chết là ngoài ý muốn của bị cáo Bảo. Do đó, hành vi phạm tội của Bảo đã vô cớ dùng dao đâm, chém bị hại đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Còn Tỉnh, mặc dù nhận thức được việc Bảo sẽ dùng dao làm hung khí gây án nhưng vẫn đưa cho bạn. Do đó, hành vi của Tỉnh có vai trò đồng phạm giúp sức nên cũng chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Bảo tám năm tù và Tỉnh năm năm tù.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/thanh-nien-ngoi-tu-vi-dua-dao-cho-ban-gay-an-915142.html