Thanh niên ngoại quốc trốn án tù nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp lĩnh án

Serebriakov Dmitrii từng bị một tòa án ở Nga tuyên phạt 5 năm tù giam. Lợi dụng việc chưa phải chấp hành án, thanh niên ngoại quốc này bỏ trốn, nhập cảnh vào Việt Nam và tiếp tục gây ra ba vụ trộm cắp tài sản tại trung tâm thương mại.

Ngày 4/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Serebriakov Dmitrii (SN 1982, quốc tịch Nga) về tội Trộm cắp tài sản.

Serebriakov Dmitrii bị tuyên phạt án tù vì trộm cắp tài sản có giá trị trong trung tâm thương mại.

Serebriakov Dmitrii bị tuyên phạt án tù vì trộm cắp tài sản có giá trị trong trung tâm thương mại.

Theo cáo trạng, Serebriakov Dmitrii từng bị một tòa án ở Nga tuyên phạt 5 năm tù giam. Lợi dụng việc chưa phải chấp hành án, thanh niên ngoại quốc này bỏ trốn, nhập cảnh vào Việt Nam và chung sống như vợ chồng với Daria Krechina (đồng hương) tại một căn hộ khu vực Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Serebriakov Dmitrii và bạn gái của mình là Daria Krechina hay đến trung tâm thương mại Cantavil dạo chơi. Tại đây, Serebriakov Dmitrii phát hiện nhân viên tại một số quầy hàng thuộc trung tâm thương mại Cantavil quản lý lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trưa 16/11/2018, Serebriakov Dmitrii đã lấy trộm một đồng hồ thông minh hiệu Xiaomi trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Chiếc đồng hồ trộm được, Serebriakov Dmitrii không bán mà để sử dụng.

Một ngày sau, Serebriakov Dmitrii cùng bạn gái tiếp tục lấy trộm một chiếc camera có giá trị 7,5 triệu đồng rồi bán lại cho một tài xế xe taxi được 3 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 24/11/2018, Serebriakov Dmitrii lại cùng Daria Krechina đi vào một gian hàng bán quần áo, lấy trộm một áo khoác (trị giá 2 triệu) khi phát hiện không có nhân viên nào của quầy hàng trông coi. Chiếc áo khoác này, Serebriakov Dmitrii đưa cho bạn gái giữ rồi đi đi ra khỏi quầy hàng mà không thanh toán.

Tiếp đến, Serebriakov Dmitrii đi đến gian hàng Xiaomi với mục đích trộm tiếp, nhưng bị nhân viên phát hiện.

Khi nhân viên quầy hàng chưa kịp báo bảo vệ trung tâm thương mại thì Serebriakov Dmitrii đã bỏ chạy ra khỏi trung tâm thương mại rồi lấy xe mô tô tẩu thoát. Còn bạn gái của Serebriakov Dmitrii là Daria Krechina bị giữ lại giao cho công an phường xử lý.

Ngày 5/12/2018, Serebriakov Dmitrii bị công an mời về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản Serebriakov Dmitrii trộm là gần 13 triệu đồng.

Riêng bạn gái của Serebriakov Dmitrii là chị Daria Krechina thừa nhận việc đi chung với Serebriakov Dmitrii, nhưng không biết những việc bất chính của Serebriakov Dmitrii. Cơ quan điều tra cũng không tìm được tài liệu nào chứng minh Daria Krechina có yếu tố đồng phạm với Serebriakov Dmitrii nên không xử lý hình sự.

Tại tòa, Serebriakov Dmitrii thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX sau giờ nghị án đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đối với Serebriakov Dmitrii và tuyên phạt nam bị cáo này mức án 10 tháng tù giam.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-nien-ngoai-quoc-tron-an-tu-nhap-canh-vao-viet-nam-trom-cap-linh-an-a440541.html