Thanh niên nghiện rượu 10 năm tự đâm thấu bụng

Nam thanh niên nghiện rượu 10 năm dùng hung khí tự đâm thấu bụng, tổn thương gan, vỡ đôi dạ dày… được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống.

Chiều 14/1, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa cứu sống hai người nguy kịch do chấn thương vùng bụng, vỡ gan, đứt đôi dạ dày, nguy cơ tử vong rất cao.

Anh V.H.P (28 tuổi, quê Hậu Giang), có tiền sử nghiện rượu khoảng 10 năm. Hôm 4/1, anh P. dùng dao tự đâm vào bụng, được đưa vào bệnh viện ở địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng có 3 vết thương thấu bụng…

Bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng nên kích hoạt quy trình báo động đỏ để phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ đánh giá, bên ngoài ổ bụng của bệnh nhân có 3 vết thương; ở trong vết thương ở gan, dạ dày bị đứt hoàn toàn; đồng thời đứt nhánh động mạch đại tràng… Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu các vết thương cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ đã thành công. Hiện bệnh nhân ổn định và được cho xuất viện.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm khám cho một bệnh nhân bị chấn thương vùng bụng, tổn thương tạng

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm khám cho một bệnh nhân bị chấn thương vùng bụng, tổn thương tạng

Cùng ngày, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa cứu chị N.T.C.T (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) gặp tai nạn giao thông đường thủy bị chấn thương nặng ở vùng bụng.

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc, mất máu do chấn thương bụng kín, tổn thương tạng đang chảy máu cấp. Bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật hút 1,5 lít dịch tiêu hóa và máu loãng trong ổ bụng.

Bệnh nhân còn vỡ gan, đứt đôi ngay môn vị, vỡ đôi thận tụy… bác sĩ đã phẫu thuật, xử trí thành công.

Hiện bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, bụng chướng nhẹ, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc tại bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó GĐ chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương cho biết, thời gian qua bệnh viện tiếp nhận, xử trí cấp cứu thành công nhiều trường hợp chấn thương bụng kín, vết thương thấu bụng nguy kịch nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ.

“Triển khai quy trình báo động đỏ là tối ưu hóa nguồn lực và thời gian “vàng” để cứu sống bệnh nhân. Đã có nhiều bệnh nhân đa chấn thương nặng, phức tạp với nguy cơ tử vong cao được cứu sống khi thực hiện quy trình báo động đỏ”, bác sĩ Phong nói.

H.Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/thanh-nien-nghien-ruou-10-nam-tu-dam-thau-bung-808939.html