Thanh niên nghi bị bắn chết khi đi làm

Thanh niên quê Đắk Lắk đi làm ở Kon Tum nghi bị bắn chết nhưng đồng nghiệp không báo công an mà đưa về quê an táng. Công an xác định nạn nhân chết với nhiều vết đạn trên người.

Chiều 29/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khám nghiệm tử thi anh Lê Hữu Bé (34 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk) để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong nghi do bị súng bắn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/12, anh Bé trong lúc đi làm cùng bạn tại huyện Ia H'Dhrai (Kon Tum), thì tử vong, trên người để lại nhiều dấu vết hình tròn kèm theo dấu ám khói.

Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đạn bắn. Ảnh: Minh Lộc.

Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đạn bắn. Ảnh: Minh Lộc.

Do không hiểu biết pháp luật, những người bạn của anh Bé đưa thi thể nạn nhân về gia đình mẹ ruột tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi chứng kiến sự việc, gia đình trình báo cơ quan chức năng. Thực hiện công tác phối hợp, ủy thác từ Công an tỉnh Kon Tum, cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khám nghiệm tử thi anh Bé.

Hiện, thi thể anh Bé đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xã Ea Knuếc, nơi anh Bé được đưa về an táng. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-nghi-bi-ban-chet-khi-di-lam-post904604.html