Thanh niên 'ngáo đá' ra tay sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột

Nam thanh niên 29 tuổi được cho là lên cơn 'ngáo đá' đã dùng hung khí sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột.

Ngày 3/5, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ 3 người trong gia đình bị sát hại xảy ra trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 2/5, Trương Tín (29 tuổi) nhà trên đường ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân có biểu hiện ngáo đá, đã cầm dao đâm chết 3 người trong gia đình.

3 nạn nhân được xác định là Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ của Tín) và Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột của Tín).

Hiện trường vụ án. Ảnh: NT.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NT.

Hai người khác trong gia đình may mắn chạy được vào phòng ngủ, trốn trong tủ quần áo nên may mắn thoát chết.

Sau khi sát hại 3 người thân của mình, Trương Tín lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến rạng sáng ngày 3/5, Công an quận Bình Tân đã truy tìm và bắt giữ Trương Tín.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tham sát là do Trương Tín bị “ngáo đá”. Qua kiểm tra hồ sơ, Trương Tín là đối tượng nghiện ma túy từ tháng 11/2017.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/thanh-nien-ngao-da-ra-tay-sat-hai-ba-ngoai-me-va-di-ruot-post58797.html