Thanh niên ngáo đá đập mộ cậu ruột

Nửa đêm, Điệp cầm búa đập mộ phần của cậu ruột vì tưởng tượng bên trong có tiếng khóc trẻ em.

Ngày 21/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Điệp (32 tuổi, người địa phương) về tội Xâm phạm mồ mả.

 Điệp bị cảnh sát khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Điệp bị cảnh sát khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại trụ sở cảnh sát, Điệp khai khoảng 2h sáng 18/10, anh ta bị ảo giác nên cầm búa ra đập mộ của cậu ruột.

Nhận được tin báo, công an đã đến hiện trường thu giữ cây búa mà bị can sử dụng.

Làm việc với cảnh sát, Điệp thừa nhận trước đó đã sử dụng ma túy. Sau đó, anh ta tưởng tượng có tiếng trẻ con khóc phát ra từ ngôi mộ.

Nhà chức trách cho biết Điệp đang bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, anh ta gây ra vụ việc trên.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-nien-ngao-da-dap-mo-cau-ruot-post1144479.html