Thanh niên ngành Nông nghiệp 'xắn tay' cùng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT nhấn mạnh, vai trò của đoàn viên, thanh viên là rất quan trọng.

Sáng nay (4/6), tại Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã tổ chức hội nghị “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên ngành NN-PTNT trong phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi” nhằm khích lệ tuổi trẻ Bộ NN-PTNT nói riêng và cả nước nói chung trong công tác phòng chống dịch bệnh đang hoành hành.

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và phải chi hàng chục tỉ USD cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra ở 53 tỉnh, thành phố với khoảng gần 2,9 con lợn buộc phải tiêu hủy, chiếm khoảng 6,5% tổng đàn lợn trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá mức độ nguy hiểm của DTLCP, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, phát biểu: “Sau 98 năm tồn tại, DTLCP đã tàn phá ngành chăn nuôi trên toàn thế giới, đặc biệt là những đất nước nông nghiệp như Việt Nam. Bệnh DTLCP vô cùng nguy hiểm, chỉ cần 1 con lợn bị nhiễm thì 100% sẽ chết. Cho đến nay, mọi nỗ lực tìm cách ngăn chặn và đối phó với dịch bệnh của nhân loại mới chỉ dừng lại ở bước phân lập được virus từ phía Trung Quốc”.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Công Thiếu, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi khẳng định: “Trong thời gian tới, nếu công tác phòng chống dịch vẫn ở thế bị động như hiện nay thì khả năng bệnh dịch lây lan ra toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên việc tuyên truyền công tác phòng, chống, khống chế DTLCP đến từng cán bộ Đảng viên, Đoàn viên thanh niên và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, kịp thời”.

Ông Phạm Công Thiếu, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi

Nhân Hội nghị “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên Ngành NN-PTNT trong phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cũng đã yêu cầu, khích lệ tuổi trẻ Bộ NN-PTNT nói riêng và cả nước nói chung dành tâm huyết và trí tuệ của mình để điều chế các chế phẩm sinh học, tìm ra những hướng đi mới trong công cuộc phòng chống DTLCP.

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ và Viện Chăn nuôi trồng cây lưu niệm hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ và Viện Chăn nuôi trồng cây lưu niệm hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Phạm Hiếu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thanh-nien-nganh-nong-nghiep-xan-tay-cung-chong-dich-ta-lon-chau-phi-post242869.html