Thanh niên Mỹ 'làm ngơ' với thuốc lá điện tử

Một báo cáo chính thức của Mỹ được công bố ngày 9/9 cho thấy từ đầu năm tới nay, số học sinh trung học tại Mỹ hút thuốc lá điện tử đã giảm mạnh.

Một cửa hàng bán thuốc lá điện tử tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo dữ liệu khảo sát hút thuốc ở giới trẻ toàn quốc của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 3,6 triệu học sinh cấp 2 và cấp 3 tại Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong năm nay, giảm so với con số 5,4 triệu người năm 2019./.

Biển quảng cáo thuốc lá điện tử tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thanh-nien-my-lam-ngo-voi-thuoc-la-dien-tu-20200910194241282.htm