Thanh niên khởi nghiệp và những câu chuyện trong bối cảnh mới

Nhiều vấn đề về cách huy động vốn, sự kết nối giữa người khởi nghiệp và các doanh nghiệp hay định hướng khởi nghiệp là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong chuyên đề tham luận: 'Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - sáng tạo' tại Đại hội VIII.

Chuyên đề tham luận: “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - sáng tạo” tại Đại hội VIII được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo TPHCM (SIHUB) vào sáng 2/11.

Cần đặt ra định hướng, cơ chế cho khởi nghiệp.

Tại chuyên đề tham luận số 1 “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - sáng tạo”, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến về mô hình, cách khởi nghiệp của thanh niên hiện nay. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải xây dựng định hướng, chính sách cho thanh niên trước khi khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (HLHTNVN) quận 1 đề xuất nên có nhiều buổi tập huấn về kiến thức, định hướng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên.

Còn anh Nguyễn Văn Tài - HLHTNVN quận 4 cho rằng phải định hướng vấn đề khởi nghiệp từ cấp Trung học phổ thông. Cụ thể định hướng khởi nghiệp sản phẩm đưa ra thị trường là gì? Xu hướng khởi nghiệp cho thanh niên và các đối tượng hỗ trợ như thế nào? Cách huy động vốn ra sao? Anh cũng nói, những thanh niên khởi nghiệp cần phân biệt rõ khái niệm khởi nghiệp và lập nghiệp để xác định đúng hướng đi.

Anh Trương Văn Đạt - Bí thư Đoàn trường đại học Y dược TPHCM, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Thành phố

Anh Trương Văn Đạt - Bí thư Đoàn trường đại học Y dược TPHCM, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Thành phố

Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng phải xây dựng cơ chế, chính sách khởi nghiệp; phối hợp với các cơ quan thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cạnh đó cũng nên xây dựng thị trường khởi nghiệp để những người khởi nghiệp trao đổi, kết nối dễ dàng nhưng phải đặt dưới sự bảo hộ của các cơ quan. Cũng theo anh Được, cần thành lập hợp tác xã khởi nghiệp và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý.

Liên quan đến vấn đề trên, anh Trương Văn Đạt - giảng viên đại học Dược TPHCM nhận định vai trò của các trường đại học, công ty rất quan trọng trong việc khởi nghiệp thành công. Ngoài việc giáo dục, tạo tinh thần cho các bạn trẻ khi khởi nghiệp, cần tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các ý tưởng để các bạn cân nhắc trước khi khởi nghiệp.

Đẩy mạnh khởi nghiệp qua các diễn đàn, hoạt động.

Anh Nguyễn Vũ - HLHTNVN quận 11 đặt vấn đề, cần gắn phong trào khởi nghiệp vào việc tập hợp thanh niên, các CLB, đội, nhóm khởi nghiệp.

Cùng suy nghĩ, chị Phạm Thùy Trang - HLHTNVN quận Gò Vấp nói phải hiểu thanh niên khởi nghiệp cần những gì rồi kết nối các bạn giỏi, từ nhiều chuyên môn khác với nhau. Qua đó tìm ra giải pháp tập hợp thanh niên và cách kết nối thanh niên với nhau.

Theo anh Hồ Quang Hưng - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, việc phối hơp tạo nên một cộng đồng khách hàng, phục vụ cho việc hỗ trợ thanh niên công nhân khởi nghiệp là rất cần thiết.

Tương tự, bạn Phạm Anh Vũ (trường đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM) đề xuất, cần tạo môi trường kết nối giữa những bạn có ý tưởng đổi mới sáng tạo với những bạn có khả năng về kinh tế, luật, quản trị để cùng đồng hành và hiện thực hóa ý tưởng.

Các đại biểu trao đổi, đề xuất ý kiến tại chuyên đề tham luận

Còn theo anh Hoàng Bá Nghị - CLB Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp quận Bình Tân, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC) cần chủ động tham mưu với HLHTNVN Thành phố để có kế hoạch phối hợp hoặc hình thức liên tịch với các sở ban ngành liên quan. Qua đó giúp các bạn khởi nghiệp có được sự tự tin, thuận tiện hơn trong quá trình thành lập doanh nghiệp và các bạn khởi nghiệp sẽ ít bị “ngợp” khi tiếp xúc với các cơ quan quản lý.

Anh Huỳnh Kim Tước - Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo TPHCM (SIHUB) khuyên những thanh niên khởi nghiệp cần trang bị kiến thức, tâm thế, văn hóa và tinh thần trước khi khởi nghiệp. Đồng thời, các bạn trẻ phải chuẩn bị các dự án tốt nhằm tìm kiếm nguồn vốn để phát triển ý tưởng khởi nghiệp của mình. Anh Tước nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo rất quan trọng đối với hoạt động khởi nghiệp.

Theo BSSC, TPHCM hiện tại có khoảng 278.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, chiếm hơn 30% số doanh nghiệp cả nước. Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thành phố chiếm 42% số lượng công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động của cả nước.Trong đó, có 222 doanh nghiệp đã và đang được hỗ trợ ươm tạo tại 10 cơ sở ươm tạo của Nhà nước trong giai đoạn 2011 đến nay.

Ngoài ra có khoảng 49% startup đã tìm được nhà tài trợ và đầu tư; trong đó, có khoảng 70% đang ở các giai đoạn đầu tiên của quá trình gọi vốn đầu tư khuyến khích khởi nghiệp theo hướng sản xuất và cung cấp dịch vụ mới theo công nghệ mới.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thanh-nien-khoi-nghiep-va-nhung-cau-chuyen-trong-boi-canh-moi-27215.html