Thanh niên Khánh Hòa tôn tạo di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ

Chiều ngày 9/10, Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa tổ chức hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' chặng thứ 5 với Chủ đề 'Tuổi trẻ dựng xây đất nước' và khởi công thực hiện công trình thanh niên tôn tạo di tích lịch sử Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ (thuộc xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh).

Tại hành trình này, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh nhà được gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Khánh Hòa nói chung, quân và dân huyện Khánh Vĩnh nói riêng vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt hơn, hành trình lần này được Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa chọn tổ chức tại di tích căn cứ cách mạng Hòn Dữ - khu kháng chiến của đảng bộ, quân dân tỉnh Khánh Hòa trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Cách đây 55 năm về trước, vào tháng 2/1965, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV tại Suối Bún, Hòn Dữ với hơn 100 đại biểu tham dự và bầu đồng chí Tô Văn Ơn làm Bí thư Tỉnh ủy. Vào năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xếp hạng căn cứ cách mạng Hòn Dữ là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Hội LHTN Khánh Hòa tổ chức khởi công tôn tạo căn cứ cách mạng Hòn Dữ

Hội LHTN Khánh Hòa tổ chức khởi công tôn tạo căn cứ cách mạng Hòn Dữ

Nhân dịp này, Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng nguyên vật liệu xây dựng, đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ Hội LHTN huyện Khánh Vĩnh thực hiện công trình thanh niên tôn tạo khu di tích này. Đồng thời, trao tặng 40 suất dụng cụ học tập dành cho học sinh khó khăn và 20 suất quà dành cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Khánh Đông với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Hội LHTN Khánh Hòa trao quá cho người dân vùng căn cứ cách mạng Hòn Dữ

Công Hoan

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-khanh-hoa-ton-tao-di-tich-can-cu-cach-mang-hon-du-1732982.tpo