Thanh niên hung hãn cầm dao rựa tấn công CSGT

Phương tăng ga tông thẳng xe vào tổ công tác. Chưa dừng lại, người này vòng lại, tái diễn hành vi và dùng chân đạp vào các chiến sĩ CSGT...

Ngày 6-3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý Nguyễn Đông Phương (28 tuổi, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) từ Khánh Hòa về để tiếp tục điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Đông Phương khi bị bắt

Trước đó, chiều 9-7-2017, một tổ CSGT của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trên đường tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) thì phát hiện Phương chạy xe quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Phương không chấp hành, tăng ga tông thẳng xe vào tổ công tác. Chưa dừng lại, người này vòng xe, tái diễn hành vi và dùng chân đạp vào các chiến sĩ CSGT.

Sau khi bỏ đi một lúc, Phương quay lại cùng một nam thanh niên khác (chưa rõ danh tính). Họ đã cầm rựa chém nhiều nhát vào hai xe mô tô đặc chủng của CSGT trước khi bỏ đi.

Sau khi gây án, Phương bỏ trốn qua các tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai, TP.HCM và Khánh Hòa rồi bị bắt.

TIẾN ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-hung-han-cam-dao-rua-tan-cong-csgt-758256.html