Thanh niên hiếp dâm đồng nghiệp tại phòng ngủ nhân viên

Thanh niên đến nơi làm việc của mình và gọi nữ nhân viên ra mở cửa sau đó khống chế hiếp dâm.

Đối tượng hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc là Nguyễn Trọng Sơn Vũ (22 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tuy An, Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/12, Vũ đến nơi làm việc của mình là một cơ sở kinh doanh ở đường Đặng Tất, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Vũ gọi chị TQ (17 tuổi, cũng là nhân viên của cơ sở kinh doanh này) ra mở cửa. Mở cửa xong, chị Q. đi vào phòng ngủ nhân viên thì bị Vũ xông vào khống chế, cưỡng hiếp.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Vũ liền bỏ đi. Nữ nhân viên sau đó đã trình báo cơ quan công an. Công an TP Nha Trang đã triệu tập Vũ và Vũ đã khai nhận hành vi của mình.

Nguyễn Trọng Sơn Vũ tại cơ quan công an

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp thiếu nữ bị đồng nghiệp giở trò. Trước đó hồi tháng 10/2015 tại TP.HCM cũng xảy ra trường hợp tương tự. Đối tượng là Hoàng Sơn Cao (22 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM).

Cao và chị Trần Thị Mai (18 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú quận Tân Phú) cùng làm chung tại một công ty. Chiều tối 12/10, Cao nhờ chị Mai cùng đi giải quyết công việc giúp mình ở khách sạn trên đường Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Vào phòng, Cao dùng vũ lực nhằm xâm hại chị Mai nhưng bị chị Mai chống trả quyết liệt. Lợi dụng lúc Cao vào nhà vệ sinh, chị Mai bỏ chạy ra ngoài và đến công an địa phương trình báo.

Thanh Tâm (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-hiep-dam-dong-nghiep-tai-phong-ngu-nhan-vien-3371414/