Thanh niên hiến kế xây dựng Thủ đô hiện đại

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), trong 2 ngày 25 – 26/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. Đây là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; lao động, sản xuất, kinh doanh; cải cách hành chính; bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hoạt động tình nguyện, nhân đạo từ thiện; tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. (ảnh: NC)

Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. (ảnh: NC)

Trong đó có 88 Bí thư chi đoàn giỏi, 88 trí thức trẻ tiêu biểu, 88 cán bộ công chức chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu, 88 gương thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp – lập nghiệp, nghệ sĩ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng…

Sau lễ tuyên dương, nhằm thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc chủ động đề xuất ý tưởng xây dựng, 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tham gia diễn đàn thảo luận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đề xuất ý tưởng tham gia xây dựng Thủ đô văn minh – văn hiến – hiện đại”.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Sau 2 tháng triển khai vận động đoàn viên, thanh niên gửi các ý kiến sáng tạo, hiến kế xây dựng Thủ đô về địa chỉ ytuongsangtaohanoi@gmail.com và tuoitrehienke2019@gmail.com, Thành đoàn Hà Nội đã nhận được 3520 ý tưởng tập trung vào các lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào cải cách hành chính, giao thông vận tải, cải thiện môi trường sống trong khu vực đô thị…

Ý tưởng hiến kế xây dựng Thủ đô văn minh – văn hiến – hiện đại nhận được sự quan tâm của các đại biểu tại diễn đàn đó là dự án “2 trong 1” - khởi nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, tình nguyện sáng tạo xây dựng cộng đồng thông qua các chuyến du lịch của bạn gái trẻ Nguyễn Huyền Phương, Giám đốc điều hành của Tổ chức tình nguyện vì giáo dục.

Huyền Phương chia sẻ: Nhận thấy các bạn trẻ ngày càng nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, mình đã xây dựng dự án V – connect, một nền tảng phát động các chiến dịch xã hội, đưa ra những thử thách như biến bãi rác thành đường hoa, đường xanh (tham gia phương tiện công cộng, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường)… để khuyến khích các bạn trẻ tham gia. Những đóng góp cho cộng đồng này sẽ được ghi nhận, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, người tham gia nhận được món quà ý nghĩa. Qua sự kết nối này, mình mong muốn thúc đẩy tinh thần tình nguyện của cộng đồng.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao đổi tại diễn đàn. (ảnh: NC)

Đoàn viên Bùi Thị Hồng Trang đến từ Chi đoàn cơ quan Văn phòng UBND TP Hà Nội có chia sẻ thú vị về giải pháp giúp cán bộ công chức trẻ tại cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Chia sẻ về ý tưởng của mình, Trang nói: “Khi chúng ta sử dụng dịch vụ xe công nghệ đều có phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng bằng việc chấm điểm, tặng sao. Vậy tại sao, ở các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, đặc biệt là bộ phận một cửa lại không sử dụng phần mềm tương tự để người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng đối với cán bộ công chức.Đây không phải là vấn đề mới, đã có một số cơ quan, đơn vị triển khai và mang lại hiệu quả tốt vì người dân, doanh nghiệp, tổ chức – những người tiếp cận trực tiếp với cán bộ công chức sẽ có đánh giá chính xác nhất”.

Theo Trang, phần mềm này có 3 tính khả ưu: Về kinh tế, phần mềm tuy cần khoản đầu tư ban đầu nhưng sẽ giúp giảm chi phí điều tra xã hội học liên quan đến khảo sát lấy ý kiến người dân đánh giá cán bộ công chức, tạo cơ sở dữ liệu điện tử để đánh giá cán bộ chính xác; tính ứng dụng và tính xây dựng, giúp cán bộ công chức tự ý thức được việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, nội quy của cơ quan, từ đó xây dựng hình ảnh cán bộ công chức có trách nhiệm, vì dân phục vụ và đây là cơ sở xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân…

Anh Nguyễn Đức Tiến cho biết, diễn đàn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên. Nhiều ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo đã được nhiều bạn trẻ chia sẻ như xây dựng hệ thống Câu lạc bộ trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trường Đại học, cao đẳng, trên cơ sở đó xây dựng bộ dữ liệu, thông qua internet biến thành sản phẩm dữ liệu đưa ra thị trường; phát triển ứng dụng kêu gọi vốn cộng đồng cho hệ sinh thái khởi nghiệp góp phần xây dựng Thành phố phát triển…

* Dự kiến, sáng 26/3, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo TP Hà Nội sẽ gặp mặt 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác. Các đồng chí lãnh đạo TP biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên TP, chia sẻ, động viên khích lệ thanh niên Thủ đô tiếp tục phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết, cống hiến vì cộng đồng, vì Thủ đô và đất nước

Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thanh-nien-hien-ke-xay-dung-thu-do-hien-dai-89049.html