Thanh niên Hải Phòng vượt đèn đỏ, dùng côn nhị khúc đánh CSGT

Bị CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng Sơn đã không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy và dùng côn nhị khúc tấn công 2 chiến sĩ cảnh sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45' ngày 20/1, Lê Hoàng Sơn (SN 1987, trú tại số 37 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô mang BKS 15N1-252.56 theo hướng từ cầu Rào đi Đồ Sơn.

Khi qua ngã tư TL.353 - TL363, Sơn không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, CATP Hải Phòng phát hiện.

Nam thanh niên tấn công CSGT. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, khi được cảnh sát ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, Sơn đã không chấp hành và điều khiển phương tiện bỏ chạy. Sau đó, Sơn còn quay lại dùng 1 chiếc côn nhị khúc tấn công 2 cán bộ chiến sỹ công an.

Bằng kỹ năng nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế Sơn, đưa về Công an phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Tại cơ quan Công an, kiểm tra nồng độ cồn Sơn cho kết quả 0,054mg/L khí thở.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo DN và tiếp thị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/clip-nam-thanh-nien-o-hai-phong-vuot-den-do-dung-con-nhi-khuc-danh-csgt-lien-bi-khong-che-trong-phut-choc-275486.html