Thanh niên Hà Tĩnh 'Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn'

'Xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Tĩnh thời kỳ mới' theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII là nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Nhiều ĐVTN đang nỗ lực học tập, rèn luyện nhằm hình thành những phẩm chất: 'Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn'.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) - thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022.

Không ngừng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) - thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) - thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022.

Đoàn viên thanh niên là “đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi ĐVTN.

Tôi rất tự hào và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn học tập dưới mái trường THPT. Từ đó, tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, xác định các mục tiêu và xây dựng bản lĩnh vững vàng trong thời kỳ mới.

Với tôi, bản lĩnh đó chính là sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; có lòng yêu nước, trung thành với lợi ích của Tổ quốc, với Nhân dân. Không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn bảo vệ cái đúng, ủng hộ cái tốt; nhận diện và thẳng thắn đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ cái tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chị Nguyễn Nhật Linh (Công an TP Hà Tĩnh) - giải nhì Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc 2022.

Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên

Chị Nguyễn Nhật Linh (Công an TP Hà Tĩnh) - giải nhì Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc 2022.

“Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên” luôn là một trong những nội dung quan trọng trong công tác thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chú trọng.

Khát vọng vươn lên chính là kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, ý chí tự lực, tự cường của con người Hà Tĩnh; nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, khởi nghiệp, lập nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Khát vọng vươn lên chính là không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, từng bước hoàn thiện bản thân, sẵn sàng tham gia và đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế.

Là một ĐVTN thời đại mới, bản thân luôn ý thức phải nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, vươn lên chiếm lĩnh tri thức, không ngừng sáng tạo và tiến bước hội nhập, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn.

Trong cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022, tôi cùng đội thi đã trình bày dự án “Connective day” với mong muốn lan tỏa niềm đam mê học ngoại ngữ tới ĐVTN trên toàn quốc, được Ban Giám khảo đánh giá là ý tưởng có tính khả thi cao, khả năng áp dụng tốt. Dự án này cũng một phần thể hiện khát vọng vươn lên của bản thân, cũng như khát vọng muốn đồng hành với sự phát triển của các ĐVTN khác trong thời đại mới, thời đại của hội nhập và công nghệ số.

Anh Phan Văn Quân (Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Phù Lưu, Lộc Hà) - Giải thưởng “15 tháng 10” của Hội LHTN Việt Nam.

Tiên phong hành động, góp sức xây dựng đất nước

Anh Phan Văn Quân (Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Phù Lưu, Lộc Hà) - Giải thưởng “15 tháng 10” của Hội LHTN Việt Nam.

Để có thể góp sức cùng tỉnh nhà nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập, mỗi ĐVTN Hà Tĩnh phải tiên phong đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: xây dựng NTM, đô thị văn minh; chuyển đổi số, cải cách hành chính; tham gia khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, HTX…

Là Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã, tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của bản thân, luôn sáng tạo, đổi mới các hoạt động để thu hút các bạn trẻ tham gia, tạo môi trường lành mạnh để ĐVTN được cống hiến, rèn luyện. Tôi cũng tích cực phát huy tinh thần của một thủ lĩnh thanh niên, đầu tàu trong các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn; tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng; xung phong đến với vùng khó khăn, với người nghèo, người yếu thế… để từ đó lan tỏa được tinh thần tình nguyện, cống hiến, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đến với các bạn ĐVTN.

Anh Nguyễn Đình Minh (giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh) - đại diện nhóm tác giả đạt giải nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII.

Lan tỏa niềm đam mê, sáng tạo khoa học kỹ thuật

Anh Nguyễn Đình Minh (giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh) - đại diện nhóm tác giả đạt giải nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới hiện nay. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi người cần phải thay đổi để bắt nhịp. Đặc biệt, đối với lực lượng thanh niên, đây là thời cơ để phát huy tối đa tinh thần đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tâm huyết, cống hiến với nghề, tôi đã triển khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều cuộc thi toàn quốc. Nhiều công trình đã đưa công nghệ mới áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng được xu thế đào tạo trong thời kỳ mới, như gần đây nhất là công trình “Bộ thiết bị thực hành PLC S7-1500” đạt giải nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.

Là một giáo viên, đoàn viên, với tôi, việc nghiên cứu, sáng tạo không chỉ để thỏa niềm đam mê học hỏi, đáp ứng nhu cầu dạy và học mà còn là cách để lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mỗi học sinh, sinh viên; tạo nguồn cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê, kích thích sự sáng tạo KHKT cho sinh viên, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, đáp ứng nguồn nhân lực tay nghề cao trong thời đại mới.

Đình Nhất

(ghi)

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/thanh-nien-ha-tinh-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon/243625.htm