Thanh niên gọi bé gái ra gốc dừa xâm hại

Sau khi uống rượu, gã thanh niên đến phía sau nhà của ông M (cùng địa phương) rồi gọi con gái ông M ra gốc dừa xâm hại.

Đối tượng hực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi là Trần Phương Em (tự “Mẫn”, 35 tuổi ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Hiện công an huyện Thới Lai vừa chuyển hồ sơ vụ án này cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, tối 13/11, sau khi uống rượu, Phương Em đến phía sau nhà của ông M. (ngụ cùng địa phương) thì thấy bé gái, 12 tuổi (con gái ông M.) đang ngủ trên giường một mình.

Phương Em kêu bé gái đi ra gốc dừa phía sau nhà. Ra đến nơi, gã định thực hiện hành vi đồi bại với bé gái thì ông M. soi đèn đi tìm con gái.

Sợ bị phát hiện, Phương Em bỏ chạy. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Phương Em khai đã 7 lần thực hiện hành vi xâm hại đối với bé gái. Trong đó, nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại tại nhà của nạn nhân.

Thời gian qua có không ít nạn nhân bị chính hàng xóm, người thân hiếp dâm. Mới đây ngày 5/12, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Vinh (41 tuổi, người địa phương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án là bé L.T.Q. (8 tuổi, ở gần nhà Vinh).

Chiều 27/11, Vinh gọi Q. đến nhà mình. Khi bé gái đến, Vinh dẫn vào phòng ngủ rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Bé Q. sau đó về kể cho mẹ biết chuyện. Người phụ nữ này đã báo công an về việc con gái bị Vinh hiếp dâm.

Công an huyện Núi Thành xác định Vinh gây ra vụ hiếp dâm. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 30/11, nghi phạm đến Công an huyện Núi Thành đầu thú.

Thu Hà(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-goi-be-gai-ra-goc-dua-xam-hai-3392873/