Thanh niên dùng vỏ chai bia đâm chết người ở Phú Quốc ra đầu thú ở TP HCM

Sau khi đâm chết người ở một quán bia tại Phú Quốc, Lâm trốn vào đất liền rồi đến cơ quan điều tra tại TP HCM đầu thú.Cự Giải (T/h)

Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau khiến một người tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau khiến một người tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Ngày 22/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tùng Lâm (28 tuổi, quê TP Hải Phòng) để điều tra hành vi giết người.

Nhanh niên này là nghi can chính trong vụ đập vỏ chai bia đâm chết anh Nguyễn Thiện Tâm (quê Cần Thơ) tại Phú Quốc.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 17/1, Phạm Văn Dũng (42 tuổi, ngụ xã Dương Tơ) cùng Nguyễn Văn Phụng (19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (37 tuổi) và anh Tâm vào một quán bia ở khu phố 1, thị trấn Dương Đông. Dũng sau đó xảy ra mâu thuẫn với bàn cạnh bên có 12 người (3 nữ).

Hai nhóm thanh niên sau đó xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Lâm (trong nhóm 12 người) đã đập chai bia rồi dùng phần nhọn ở cổ chai để đâm Tâm tử vong. Còn Dũng thì bị nhóm của Lâm chém trọng thương.

Sau khi gây án, Lâm trốn vào đất liền và đến cơ quan điều tra tại TP.HCM đầu thú.

Ngoài Lâm, cảnh sát cũng đã bắt giữ những người có liên quan để điều tra.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/thanh-nien-dung-vo-chai-bia-dam-chet-nguoi-o-phu-quoc-ra-dau-thu-o-tp-hcm-a260325.html