Thanh niên dùng dao khống chế tài xế xe buýt, đòi chở đi trốn gia đình

Thanh niên dùng dao khống chế tài xế xe buýt đòi chở đi trốn gia đình

Zing.vn đưa tin, ngày 10/4, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao nam thanh niên dùng dao khống chế tài xế xe buýt cho công an phường Đa Kao, quận 1, xử lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h25 ngày 10/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, đại úy Khưu Hoàng Tuấn (Đội CSGT Hàng Xanh) thấy nhân viên xe buýt số 5 và hành khách ra hiệu bất thường.

Phát hiện một thanh niên cầm dao kề cổ tài xế xe buýt, đại úy Tuấn đã thông báo qua bộ đàm để CSGT phụ trách tuyến đường bên kia cầu Thị Nghè cùng phối hợp.

Lúc này, thượng úy Nguyễn Thành Vinh (Đội CSGT Bến Thành) bí mật bám theo. Tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, thượng úy Vinh cho môtô đặc chủng chặn đầu xe buýt và chĩa súng về phía bánh xe.

Phát hiện cảnh sát, thanh niên này dừng khống chế tài xế xe buýt, cầm túi đồ bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ, đưa anh ta về trụ sở công an gần đó.

Theo báo Người lao động, tại trụ sở công an phường, đối tượng khai tên Trần Văn Hiếu (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiếu khai dùng dao khống chế tài xế xe buýt để "chở đi miền Tây trốn gia đình". Trước đó, đối tượng này bị nghi "ngáo đá".

H.H (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-nien-dung-dao-khong-che-tai-xe-xe-buyt-doi-cho-di-tron-gia-dinh-a510995.html