Thanh niên đột nhập nhà, đòi trừng phạt tên ấu dâm Hàn Quốc

Tuyên bố muốn trừng phạt Jo Doo Soon, nam thanh niên 20 tuổi đột nhập nhà kẻ ấu dâm với chiếc túi chứa vũ khí. Người này nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.

Ngày 11/2, Sở cảnh sát Ansan (tỉnh Gyeonggi) thông báo đang điều tra nam thanh niên 20 tuổi, tạm gọi là A, về hành vi xâm phạm nhà ở.

A bị cáo buộc cố gắng đột nhập vào nhà Jo Doo Soon, kẻ ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc, vào khoảng 17h ngày 9/2 với một chiếc túi chứa vũ khí, theo Yonhap.

Thời điểm đó, thấy A có nhiều biểu hiện đáng ngờ, cảnh sát tuần tra khu vực đã tiếp cận theo dõi. Khi A đi qua lối vào chung của khu dân cư nơi Jo sinh sống, hướng đến nhà Jo, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra và khống chế anh ta.

Khi đó, Jo được cho đang ở trong nhà.

 Jo Doo Soon là tội phạm ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc. Ảnh: Kmib.

Jo Doo Soon là tội phạm ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc. Ảnh: Kmib.

A được cho nói với cảnh sát rằng: "Tôi phải trừng phạt Jo Doo Soon thì mới sống được".

Theo một cảnh sát, đây là lần đầu tiên A đến khu này và anh ta không phải YouTuber.

Jo Doo Soon (68 tuổi) là thủ phạm trong vụ ấu dâm từng rúng động Hàn Quốc. Năm 2008, Jo bắt cóc bé Na Young (không phải tên thật, khi đó 8 tuổi), cưỡng hiếp, đánh đập, nhốt, rồi bỏ mặc em trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng tại một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Đến giờ, nạn nhân vẫn phải chịu nhiều di chứng và tổn thương tâm lý. Còn Jo đã được trả tự do, trở về sống với vợ ngay tại thành phố cũ vào 12/12/2020, sau 12 năm ngồi tù.

Nhiều người biểu tình đòi tiếp tục giam giữ Jo Doo Soon. Ảnh: Kim Ji-ho.

Trước thời điểm Jo được phóng thích, hàng nghìn người đã ký vào đơn kiến nghị lên văn phòng tổng thống kêu gọi tái thẩm và tiếp tục giam giữ Jo. Nhiều người còn đòi "tự xử lý" Jo để đòi công bằng cho Na Young.

Sau khi ra tù, Jo phải đeo vòng chân điện tử để theo dõi hoạt động trong 7 năm và bị một nhân viên quản chế kiểm soát trực tiếp. Các thông tin cá nhân của Jo, bao gồm cả nơi ở, cũng được công khai.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-nien-dot-nhap-nha-doi-trung-phat-ten-au-dam-han-quoc-post1184803.html