Thanh niên Đông Nam Á bán hàng trực tuyến

Từ Thái Lan tới Singapore, vô số thanh niên châu Á đang kinh doanh online, cung cấp dịch vụ trực tuyến để đối phó làn sóng mất việc vì COVID-19. TCDN -

Từng làm việc trên bầu trời, nhưng giờ đây, Tidaporn Potisai, một cựu nữ tiếp viên hàng không Thái Lan, thường xuyên cầm bát thịt nướng, đứng trước ống kính máy quay để phát video trực tiếp trên chợ điện tử với nụ cười rạng rỡ, theo SCMP.

Mới 30 tuổi, nhưng Tidaporn Potisai đã làm tiếp viên hàng không từ 10 năm trước. Khi công việc hàng không trở nên bấp bênh bởi COVID-19, cô quyết định phát triển kỹ năng nấu ăn - vốn là sở thích của bản thân - và chia sẻ chúng trực tuyến. Công việc mới mang đến cho cô 50 đến 100 đơn hàng mỗi ngày từ khắp thủ đô Bangkok. Đó là kết quả mà cô không thể ngờ.

"Quyết định từ bỏ công việc tiếp viên hàng không là việc khó, nhưng tôi vẫn phải thực hiện vì không có lựa chọn nào khác. 6 tháng sau, chồng tôi nói rằng tôi nên bán kor moo yang (thịt lợn nướng kiểu Thái)", Potisai kể lại.

Giống Potisai, nhiều người trẻ tuổi ở Đông Nam Á đang gia nhập lực lượng lao động tự do khi đại dịch bùng phát.

 Tidaporn Potisai, cựu tiếp viên hàng không ở Thái Lan, đang livestream thịt nướng ở Bangkok. Ảnh: SCMP

Tidaporn Potisai, cựu tiếp viên hàng không ở Thái Lan, đang livestream thịt nướng ở Bangkok. Ảnh: SCMP

Đà tăng lên của tầng lớp trung lưu ở Đông Nam Á đã tạo nên một thị trường có sức mua lớn. Sự phổ biến của các nền tảng trực tuyến cộng với tình trạng số lượng người làm việc tại nhà tăng do đại dịch đã thúc đẩy mảng thương mại trực tuyến phát triển.

Không tổ chức hay cá nhân nào công bố dữ liệu thống kê về mức tăng trong hoạt động kinh doanh nói chung ở Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại so với các đợt suy thoái trước, giới quan sát đang thấy những biến động lớn.

"Khủng hoảng kinh tế tác động đến những người trẻ trước tiên. Hàng loạt bằng chứng trong quá khứ cho thấy việc tốt và thu nhập cao là mục tiêu khó đối với thanh niên tốt nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng", Grace Lee, Trưởng khoa Kinh tế tại Đại học Monash (Malaysia), phát biểu.

Hồi tháng 8, Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Phát triển châu Á đã công bố một báo cáo về ảnh hưởng của COVID-19 đối với việc làm. Báo cáo cho thấy 10 đến 15 triệu người trong độ tuổi 15 đến 24 ở 13 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương mất việc do đại dịch.

Selena Ling, trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược ngân quỹ của OCBC Bank, chỉ ra rằng sự bấp bênh về việc làm trong thời kỳ khủng hoảng sẽ thôi thúc những người trẻ tuổi dấn thân vào các công việc mà họ chưa từng khám phá.

"Áp lực gia đình hoặc các khoản nợ tài chính của thành niên thường thấp. Trong hoàn cảnh không có gì để mất, họ sẽ tận dụng cơ hội, kể cả nhỏ nhất thay vì do dự", Ling bình luận.

Lucas Kang, một chàng trai 27 tuổi ở Singapore và từng làm tư vấn viên trong 2 năm, bắt đầu tư vấn tiếp thị trực tuyến vào tháng 9. Anh cũng cung cấp các dịch vụ online khác, từ phát triển website đến các chiến dịch xây dựng thương hiệu và tiếp thị, để giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận bán hàng.

"Lúc việc làm trở nên khan hiếm, bạn không thể nói rằng khởi nghiệp là lựa chọn rủi ro hay không an toàn nữa. Nếu một doanh nghiệp lấy kỹ thuật số làm trung tâm, sự khác biệt càng nhỏ và khó phân biệt hơn", Kang thổ lộ.

Nhã Vy

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/mat-viec-vi-covid-19-gioi-tre-dong-nam-a-dua-ban-hang-truc-tuyen-d16902.html