Thanh niên đi Anh mất liên lạc bị xuyên tạc là đi đánh bạc

Người cha đang chờ thông tin con đi Anh bị mất liên lạc thì bị một số tài khoản mạng xã hội đăng ảnh và nội dung sai sự thật khiến ông suy sụp.

Cho đến chiều 5-11, các gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh có con đi Anh bị mất liên lạc từ ngày 22 và 23-10 vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng của Việt Nam và nước Anh.

Ông Lê Minh Tuân: "Chúng tôi đang chờ thông tin con, tại sao lại có người đăng thông tin sai sự thật như vậy".

Ông Lê Minh Tuân: "Chúng tôi đang chờ thông tin con, tại sao lại có người đăng thông tin sai sự thật như vậy".

Ông Lê Minh Tuân (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) suy sụp bởi ông bị một số người lên mạng xã hội đăng ảnh ông và câu chuyện con trai của ông là Lê Văn Hà không đi Anh mà mang 900 triệu đồng đi đánh bạc.

Theo ông Tuân, cả 10 ngày nay gia đình ông đang ngóng chờ tin con. Khi anh Hà sang đến Pháp có điện về nhà và cho biết sẽ sang Anh tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên sau đó anh Hà đã mất liên lạc từ ngày 22-10.

Tuy nhiên, từ ngày 3-10, nhiều tài khoản Facebook cá nhân, fanpage đăng tải, chia sẻ hình ảnh ông Tuân và câu chuyện sai sự thật: Anh Hà được bố mẹ cho 900 triệu nhưng anh không đi Anh mà mang vào miền Nam lập nghiệp, đánh lô đề; gia đình ở quê nhà ngất lên xuống...

Một tài khoản Facebook đăng sai sự thật.

Ông Tuân buồn bã, nói: "Ngay sau khi nhận thông tin con trai sang Anh bị mất liên lạc vào ngày 22-10, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đầy đủ. Phía công an cũng đã về nhà lấy mẫu máu và tóc. Bà con xóm làng, anh em bạn bè đến nhà chia sẻ, động viên, khuyên nhủ gia đình tôi bình tĩnh chờ đợi thông tin chính thức. Nhiều người bạn ở xa nghe tin cũng chia sẻ động viên.

Thế nhưng mới đây trên mạng xã hội đăng ảnh tôi và tung tin sai sự thật về con tôi “không đi Anh mà dùng 900 triệu đi đánh bạc”. Họ tung tin như vậy làm nhiều người hiểu nhầm là tôi lừa lọc chính quyền con đi đánh đề, đánh bạc trong miền Nam lại đi kêu con mất tích ở nước ngoài, khai gian. Một số người thân ở nước ngoài rồi bạn bè trong Nam, ngoài Bắc điện về cho tôi hỏi có chuyện H. ôm 900 triệu đi đánh bài không làm tôi rất buồn” - ông Tuân nước mắt nói.

Trang Facebook đăng tải thông tin sai sự thật đến tối 5-11 vẫn chưa gỡ và chưa bị xử lý.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, thông tin: "Trên mạng xã hội đăng câu chuyện một người không đi Anh mà mang 900 triệu vào Nam đánh bài bạc là sai sự thật. Họ bịa đặt thông tin khiến dư luận bức xúc và hoang mang, gây tổn thương gia đình người khác. Huyện đã đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh tài khoản đăng thông tin thất thiệt để xử lý".

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/thanh-nien-di-anh-mat-lien-lac-bi-xuyen-tac-la-di-danh-bac-868392.html