Thanh niên dâm ô nữ sinh lớp 9 trong nhà vệ sinh thay đổi lời khai

Tại cơ quan công an, ban đầu Bảo khai nhận có quen biết với nữ sinh nhưng sau đó lại thay đổi lời khai là không quen biết với nữ sinh này và do thường xuyên xem phim sex nên bị ám ảnh.

Sáng 16/12, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến vụ đột nhập nhà vệ sinh dâm ô bé gái lớp 9, đối tượng Đỗ Hữu Bảo (SN 1997, trú tại phường Thành Công, TP.Buôn Ma thuột) đã thay đổi lời khai.

Theo đó, ban đầu Bảo khai nhận trước đó thông qua mạng xã hội Facebook Bảo đã quen biết với nữ sinh từ trước. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, sáng 14/12, Bảo đã tìm đến trường nơi nữ sinh theo học rồi rủ nữ sinh ra nhà vệ sinh của nhà trường. Tại đây, Bảo đã ép nữ sinh phải làm kích thích để được thỏa mãn thú tính của bản thân rồi dùng điện thoại quay lại.

 Đối tượng Bảo tại cơ quan công an

Đối tượng Bảo tại cơ quan công an

Tuy nhiên, sau đó Bảo lại khai nhận mình không hề quen biết với nữ sinh này. Do thường xuyên xem phim sex nên bị ám ảnh nên mới nảy sinh ý định đến trường học để thỏa mãn thú tính của mình.

Trước đó như Báo Công lý đã đưa tin, sáng ngày 14/12, Bảo đến trường THCS Hùng Vương ở TP.Buôn Ma Thuột rồi nói với bảo vệ nhà trường rằng mình là người nhà của một nữ sinh và xin vào trường để đưa chìa khóa cho nữ sinh này. Tuy nhiên, khi vào được bên trong, Bảo đã lẻn ra nhà vệ sinh nữ của nhà trường rồi khống chế thực hiện hành vi dâm ô với một nữ sinh lớp 9 và còn dùng điện thoại để quay lại.

Tại cơ quan điều tra, nữ sinh lớp 9 còn cho biết, đối tượng Bảo có sử dụng một con dao khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi thú tính.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra điện thoại của đối tượng Bảo, cơ quan Công an còn phát hiện ngoài clip Bảo đã quay lại cảnh dâm ô với nữ sinh thì còn có rất nhiều đoạn phim sex và cả clip mà Bảo "tự sướng".

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Nguyễn Lê

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thanh-nien-dam-o-nu-sinh-lop-9-trong-nha-ve-sinh-thay-doi-loi-khai-324974.html