Thanh niên đâm anh họ tử vong vì bị chửi và đánh ở quán karaoke

Chỉ vì Nam đến đón chậm mà bị Nghĩa (anh họ) chửi bới, đấm đá. Do bực tức, Nam đã lấy dao đâm anh Nghĩa tử vong tại chỗ.

Sáng 10/4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nam (18 tuổi, ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng) để làm rõ hành vi “giết người”.

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 20h ngày 8/4, Nam chở Võ Tá Nghĩa (26 tuổi, ngụ cùng xã) đến một quán cà phê ở trung tâm xã Ea Toh để uống cà phê.

Khi đến quán thì Nghĩa uống cà phê với bạn, còn Nam đến một quán karaoke gần đó chơi và dặn sẽ quay lại đón Nghĩa về.

Ngồi uống cà phê khoảng 1 tiếng, Nghĩa không thấy Nam lại đón nên đã rời quán cà phê đi tìm.

Phát hiện Nam đang ngồi chơi với nhiều người tại quầy lễ tân của quán karaoke gần quán cà phê mà anh Nghĩa uống, do bực tức vì Nam chậm đón mình nên Nghĩa chửi bới, đánh Nam rồi bỏ ra ngoài.

Được 1 lúc sau, Nghĩa quay lại, liên tục đánh dồn dập nhiều lần vào người Nam.

Bực tức, Nam đã dùng dao (trước đó đã lấy ở bàn lễ tân) đâm một nhát vào đùi anh Nghĩa khiến nạn nhân đứt động mạch, mất nhiều máu gục xuống, tử vong tại chỗ.

Được biết Nam và anh Nghĩa là anh em con dì ruột của nhau và đều trú cùng xã Ea Toh.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/bi-chui-boi-hanh-hung-trong-quan-karaoke-thanh-nhien-buc-tuc-lay-dao-o-le-tan-dam-dut-dong-mach-dui-anh-ho-281429.html