Thanh niên đã nói là làm…

Vượt qua nhiều vòng xét tuyển, Trung úy Nguyễn Thị Diễm Phúc (25 tuổi), công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) CATP Đà Nẵng xuất sắc đạt Giải thưởng 'Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu' năm 2019. Nhiều năm không ngừng nỗ lực, cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, đây là lần đầu tiên Phúc được vinh dự nhận giải thưởng này.

Vượt qua nhiều vòng xét tuyển, Trung úy Nguyễn Thị Diễm Phúc (25 tuổi), công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) CATP Đà Nẵng xuất sắc đạt Giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu" năm 2019. Nhiều năm không ngừng nỗ lực, cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, đây là lần đầu tiên Phúc được vinh dự nhận giải thưởng này.

Trung úy Nguyễn Thị Diễm Phúc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) trên bục nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2019.

Trung úy Nguyễn Thị Diễm Phúc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) trên bục nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2019.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ, Diễm Phúc đã nung nấu trong mình ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), tiếp bước cha ông bảo vệ Đảng, chính quyền và giữ bình yên cuộc sống nhân dân. Để thực hiện ước mơ đó, Phúc đã cố gắng hết mình, từng ngày, từng giờ. Đến khi đã khoác trên mình bộ quân phục Ngành, Trung úy Nguyễn Thị Diễm Phúc vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia công tác phong trào, được lãnh đạo tin tưởng, đồng đội tin yêu, mến phục. Trong công tác chuyên môn, Phúc đảm nhận vai trò tham mưu các kế hoạch, chuyên đề trong quản lý cư trú và có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Phúc còn nhận nhiệm vụ tham gia quét Phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố đạt 805.911 phiếu/939.875 nhân khẩu; tham gia vào các đoàn công tác kiểm tra PCCC; tạm trú, lưu trú…

Trực tiếp nắm tình hình cư trú tại các cơ sở tôn giáo, rà soát, thống kê số cơ sở thờ tự và người hoạt động tôn giáo đăng ký thường trú, tạm trú… trong một lần tham gia thiện nguyện tại chùa Quang Châu, tặng quà các em nhỏ đang được cưu mang tại đây, Trung úy Phúc nghe được câu chuyện về những khó khăn tại chùa. Điều đó thôi thúc Phúc phải làm điều gì đó để giúp đỡ ngôi chùa này. Ngoài những xuất quà từ tâm, Phúc đã tham mưu, hướng dẫn giải quyết thường trú cho 65 trẻ em tại chùa. Ngoài ra, Phúc đã cùng Chi đoàn tổ chức hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện vì nhân dân phục vụ", tham gia làm ngày thứ bảy để đến nhà, cơ sở y tế để làm chứng minh nhân dân cho hàng trăm trường hợp đau ốm, không có khả năng đi lại, nhất là người cao tuổi, đảm bảo cho người dân được hưởng những quyền lợi về bảo hiểm xã hội.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Thị Diễm Phúc luôn quan niệm rằng "Thanh niên: Đã nói là làm! Đã đi là đến! Đã bàn là thông!". Với vai trò là Bí thư Chi đoàn của đơn vị, Phúc nhận thức được rằng mình phải luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại cơ sở. Phúc cùng với Ban chấp hành Chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích giúp giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên đơn vị và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội…

Không chỉ giỏi chuyên môn, nhiệt huyết với phong trào, Phúc còn luôn tích cực tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện để nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ. Có năng khiếu ở các môn điền kinh, võ và bơi lội, Phúc luôn phân bổ thời gian hợp lý để luyện tập và nỗ lực tìm cách nâng cao thành tích, tự phá các kỷ lục của bản thân. Tại Giải bơi ứng dụng và chạy Vũ trang- Việt dã năm 2019 do CATP Đà Nẵng tổ chức, Phúc thi đấu xuất sắc, đoạt 2 Huy chương Bạc môn bơi ở cự ly 50m và 100m tự do và 1 Huy chương Vàng nội dung chạy 1.500m.

Năm 2019, Trung úy Nguyễn Thị Diễm Phúc đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", được TƯ Đoàn, Thành đoàn Đà Nẵng và Giám đốc CATP tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào. Còn khá trẻ nhưng bản thân Diễm Phúc luôn ý thức không có khó khăn nào có thể làm mình chùn bước, giống như quãng đường chạy mà Phúc chinh phục mỗi ngày, kỷ lục sau xô đổ kỷ lục trước…

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224787_thanh-nien-da-noi-la-lam-.aspx