Thanh niên Đà Nẵng 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' giúp dân sơ tán tránh bão số 13

Trong sáng 14/11, lực lượng Đoàn viên thanh niên các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng kết hợp cùng công an, dân quân 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để vận động, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi tránh trú bão an toàn.

Các quận, huyện tại Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai công tác sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Các quận, huyện tại Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai công tác sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Ghi nhận tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), trong sáng nay, lực lượng công an, Đoàn viên thanh niên cùng phối hợp để di dời người dân ở 2 khu dân cư liền kề Đông Trà và Tân Trà đến nơi tránh bão.

Đây là 2 khu có hơn trăm ngôi nhà tạm, nhà cấp 4 lợp mái tôn. Trong những cơn bão trước, những khu vực này thường xuyên bị gió "lột" sạch tôn, thổi bay nhà cửa...

Các bạn Đoàn viên thanh niên đoàn phường Hòa Hải hỗ trợ những người khuyết tật, người gia di chuyển đến khu vực trú bão. Tại đây, người dân sẽ được hỗ trợ các nhu yếu phẩm, thực phẩm trong thời gian bão đổ bộ.

Công tác sơ tán được UBND phường Hòa Hải triển khai từ ngày 13/11 và hoàn thành vào trưa 14/11. Bà con sẽ ở lại đây cho đến khi UBND TP Đà Nẵng có thông báo tiếp theo.

Tại phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), lực lượng phản ứng nhanh của phường gồm công an, cán bộ phường, dân phòng, đoàn thanh niên đã tỏa ra khắp địa bàn để vận động và hỗ trợ người dân sơ tán.

UBND phường lập danh sách và thông báo cho các hộ từ trước. Cụ thể, có 113 hộ với 532 nhân khẩu sẽ tập trung tránh trú bão tại 3 điểm Trường mầm non Hồng Đào, hội trường khu vực Tân An và An Xuân; 130 hộ với 520 nhân khẩu còn lại được thực hiện sơ tán tại chỗ, di chuyển từ nhà không kiên cố qua các nhà kiên cố.

Sống cùng em trai trong ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, mỗi lần bão đổ bộ, bà Đào Thị Châu (82 tuổi, đường Lý Triện) và em mình lại phải di di tản. Lần này, bà được lực lượng dân phòng hỗ trợ đến điểm tránh trú bão tập trung ở Trường mầm non Hồng Đào. “Đây là lần thứ ba trong mùa mưa năm ni tui đi sơ tán rồi. Ở nhà, hai thân già, bão vô cũng không xoay xở được nên cứ đi cho an tâm. Ở đây không lo gió to, bão lớn, lại được chính quyền và các cháu hỗ trợ nên tui rất yên tâm", bà Châu chia sẻ.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên các phường, xã cũng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, chèn cát lên mái tôn để hạn chế thiệt hại do bão. Theo báo cáo của BCH Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, tính đến 10h30 ngày 14/11, các địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 21 nghìn hộ dân với hơn 98 nghìn người. 1554 phương tiện khai thác thủy sản đã neo đậu an toàn tại các khu trú tránh bão, tập trung chủ yếu ở âu thuyền Thọ Quang.

'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' giúp dân sơ tán tránh bão số 13 . Clip: Giang Thanh

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thanh-nien-da-nang-di-tung-ngo-go-tung-nha-giup-dan-so-tan-tranh-bao-so-13-1749983.tpo