Thanh niên cụm Sông Hồng bàn thảo cách khởi nghiệp

Ngày 25/11, Cụm đoàn Sông Hồng (thuộc Huyện đoàn Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức tọa đàm 'Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp' năm 2018.

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp có tổ chức Đoàn thuộc cụm Sông Hồng cùng hơn 100 đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Huy Minh, Phó Bí thư Huyện đoàn Gia Lâm nhấn mạnh: "Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện vẫn được coi là vấn đề then chốt, có vai trò quan trọng trong sự thành công của quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng của nhiều quốc gia. Đặc biệt với Việt Nam, một nước sản xuất nông nghiệp là nền tảng thì sự đóng góp của nông nghiệp, nông thôn vào sự phát triển của quốc gia có vai trò đặc biệt thiết yếu.

Đây là cơ hội để các bạn trẻ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp

Với ý nghĩa đó, khởi nghiệp nông thôn đã và đang là mối quan tâm của toàn xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại. Thời gian qua, Huyện đoàn Gia Lâm đã có nhiều hoạt động động viên, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tọa đàm "Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2018 các xã, thị trấn Cụm đoàn Sông Hồng” là một trong những hoạt động đó.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên trong cụm Sông Hồng đã được nghe các diễn giả đến từ Công ty Nông sản 3 miền và Z176 chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp; đồng thời được đại diện các phòng ban chức năng của huyện giải đáp những nội dung như: Thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang sản xuất cây con giống, cây ăn quả; cơ hội khởi nghiệp cho bạn trẻ vừa ra trường…

Anh Phạm Quốc Công, Bí thư đoàn xã Kiêu Kỵ, Cụm trưởng Cụm đoàn Sông Hồng chia sẻ: “Tọa đàm chính là cơ hội để các bạn đoàn viên, thanh niên được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng cũng như được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp ở nông thôn. Từ kiến thức trong tọa đàm, các bạn trẻ có thể áp dụng sáng tạo tại địa phương để làm giàu cho bản thân, đóng góp cho xã hội”.

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thanh-nien-cum-song-hong-ban-thao-cach-khoi-nghiep-d2058921.html