Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh sôi nổi với 'Ngày làm việc tốt'

Ngày 22/3/2021, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), tại Khu công nghiệp An Hạ, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Huyện Đoàn Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày đoàn viên năm 2021 với chủ đề 'Ngày làm việc tốt'.

Tham dự Ngày đoàn viên năm 2021, có 6 cơ sở Đoàn thuộc các đơn vị: Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long an, Huyện Đoàn Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh, Huyện Đoàn Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc - tỉnh Long An, đã ký kết công tác phối hợp truyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh. Đồng thời, chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia.

 Các cơ sở Đoàn ký kết công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh.

Các cơ sở Đoàn ký kết công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh.

Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, chủ động phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp và người dân sinh sống tại các địa bàn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh với các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các Huyện đoàn ở địa bàn giáp ranh tổ chức trao tặng nhiều phần quà thiết thực và phương tiện sinh kế cho các thanh niên hoàn lương và thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo cho thanh niên công nhân khó khăn.

Tặng phương tiện sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh trao 20 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp An Hạ và các khu công nghiệp giáp ranh TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An.

Chi Đoàn CSGT Tân Sơn Nhất tặng 2 xe đạp cho học sinh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các đơn vị trao sân chơi thiếu nhi tại xã Tân Quý Tây.

Tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tặng phương tiện sinh kế cho thanh niên, gồm 1 xe nước mía trị giá 6 triệu đồng, 3 bộ máy vi tính (18 triệu đồng/bộ), 1 con heo giống trị giá 6 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ sửa xe trị giá 6 triệu đồng, 1 máy may trị giá 6 triệu đồng.

Trong dịp này, Huyện Đoàn Bình Chánh cũng tổ chức tặng 33 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình thanh niên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, Huyện Đoàn Bình Chánh trao thêm 120 lít dung dịch Anolyte và 3.000 khẩu trang vải cho Công ty Cổ phần Cơ khí Kỹ thuật cao Đại Dũng.

Đặc biệt, 500 vé tham quan công viên văn hóa Đầm Sen, 300 phiếu mua hàng trị giá 6 triệu đồng trong chương trình bán hàng “Hàng Việt chinh phục người Việt” đã được trao cho cho các em thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, người dân trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Cùng thời điểm, Thành Đoàn Thủ Đức, Quận Đoàn 12, Huyện Đoàn Cần Giờ, Huyện Đoàn Hóc Môn, Đoàn Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh… cũng đồng loạt tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Xây dựng chung cư xanh; thực hiện công trình sơn vẽ mảng tường chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thăm, tặng quà gia đình chính sách; cấp CCCD gắn chip cho học sinh…

Hưởng ứng Ngày đoàn viên năm 2021, Chi Đoàn CSGT Tân Sơn Nhất đã phối hợp tặng hai chiếc xe đạp (2,5 triệu đồng/chiếc) cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 8, quận Phú Nhuận.

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong Tháng Thanh niên năm 2021, có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho thanh niên gặp hoàn cảnh khó khăn có cơ hội làm việc bằng chính sức lao động của bản thân, cải tạo thu nhập gia đình và góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên thành phố, gắn chuyên môn với hoạt động vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thanh-nien-cong-an-tp-ho-chi-minh-soi-noi-voi-ngay-lam-viec-tot-634733/