Thanh niên Công an Thủ đô hỗ trợ bà con vùng ngập nặng ở Chương Mỹ

Ngày 29-7, Đoàn viên Thanh niên các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8, CATP Hà Nội đã đến hỗ trợ, tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong vùng ngập ở Chương Mỹ...

 Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Chương Mỹ chưa có thiệt hại về người, đời sống cơ sở vật chất tại các vùng bị ngập úng của huyện cơ bản được đảm bảo. Tại các xã bị ảnh hưởng bởi ngập úng, các cấp chính quyền trong huyện, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã kịp thời cứu trợ cho nhân dân vùng lũ của huyện.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Chương Mỹ chưa có thiệt hại về người, đời sống cơ sở vật chất tại các vùng bị ngập úng của huyện cơ bản được đảm bảo. Tại các xã bị ảnh hưởng bởi ngập úng, các cấp chính quyền trong huyện, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã kịp thời cứu trợ cho nhân dân vùng lũ của huyện.

Xã Nam Phương Tiến bị ngập nặng nhất với 831 hộ bị cô lập, 3.299 khẩu phải sơ tán từ chỗ thấp lên chỗ cao. Đến ngày 29-7, nước mới xuống được 40cm, điểm ngập sâu nhất ở khu dân cư là trên 2m, ngoài đồng có chỗ đến 6-7m.

Ngày 29-7, thanh niên các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 CATP là: CAH Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ đã đếnhỗ trợ, tặng nhu yếu phẩm cần thiết, chia sẻ khó khăn vất vả với bà con trong vùng ngập ở Chương Mỹ...

Ngã ba đường vào Nam Phương Tiến vẫn mênh mông nước. Chiếc xe công nông được cải tiến này là phương tiện cơ giới giúp người dân qua lại đoạn đường ngập sâu nhất

Thanh niên Công an Thủ đô tặng quà các hộ dân khó khăn do ảnh hưởng ngập lụt

Thanh niên Công an hỗ trợ các em nhỏ di chuyển qua vùng ngập

Năm nay, nước lũ lên từ từ nên người dân không bị bất ngờ như năm ngoái. Tuy nhiên nước ngập sâu ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân

Thuyền là phương tiện giúp người dân đi lại, mua thực phẩm

Người dân Nam Phương Tiến di chuyển bằng xe công nông qua vùng ngập

Thanh niên Công an Cụm thi đua số 8 cũng hỗ trợ bà con qua vùng ngập lụt

Thanh niên Công an Cụm thi đua số 8 CATP cũng đã tặng người dân vùng ngập lụt nhu yếu phẩm thiết yếu như mỳ tôm, nước sạch

Thanh niên Công an đi xuồng vào tận nhà những hộ dân bị cô lập để tặng quà

Ngay sau khi nướt rút, lực lượng Công an sẽ cùng các đơn vị khác khẩn trương chung tay cùng bà con dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh...

Nước đang rút dần ở Nam Phương Tiến

Món quà và tấm lòng của lực lượng thanh niên Công an Thủ đô là nguồn động viên để đồng bào vượt qua khó khăn, vất vả...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/anh-thanh-nien-cong-an-thu-do-ho-tro-ba-con-vung-ngap-nang-o-chuong-my/776616.antd