Thanh niên chém thành viên chốt chống dịch Covid-19

Lương Bá Đạt, 21 tuổi, ở xã Định Thành, bị Công an huyện Thoại Sơn, An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn cũng đang truy bắt Trần Thanh Điền, 25 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cùng với hành vi nói trên.

Nghi phạm Đạt. Ảnh: Tiến Tầm

Nghi phạm Đạt. Ảnh: Tiến Tầm

Khuya 3/6, Đạt lấy xe máy chở Điền từ TP Cần Thơ đến thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, khi cả hai vừa nhậu xong. Tới chốt kiểm dịch Covid-19, ở thị trấn Núi Sập, lực lượng chức năng dừng xe của hai thanh niên này lại để làm thủ tục kiểm dịch.

Anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt tiến hành đo thân nhiệt Đạt và Điền. Làm thủ tục xong, hai thanh niên chạy đi.

Công an truy bắt Điền. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 0h10 ngày 4/6, cả hai quay lại, Điền cầm dao xông đến chém anh Đạo 1 nhát vào tay. Sau đó, Điền lên xe Đạt chờ sẵn bỏ chạy. Bị lực lượng chức năng truy đuổi, Điền nhảy khỏi xe bỏ trốn. Đạt bị bắt giữ cùng phương tiện.

Anh Đạo được đưa vào bệnh viện điều trị.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thanh-nien-chem-thanh-vien-chot-chong-dich-covid-19-743400.html