Thanh niên chém người, bỏ trốn 9 tháng vẫn không thoát

Bùi Văn Oai (SN 1999, quê Kiên Giang) cùng với một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) dùng hai con dao tự chế dài khoảng 50cm chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ tay nạn nhân gây thương tích 59%.

Đối tượng Bùi Văn Oai tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Bùi Văn Oai tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đầu tháng 7/2020, anh H.T (SN 1999, HKTT xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) có quen biết và nhắn tin tình cảm với chị N (chị N đang là người yêu và sống chung như vợ chồng với Bùi Văn Oai).

Phát hiện được sự việc, ngày 28/7/2020, khi anh H.T đang ở quán Chòi Lá thuộc ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, bị Bùi Văn Oai cùng với một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) dùng hai con dao tự chế dài khoảng 50cm xông vào chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ tay.

Ngay sau đó 02 đối tượng đã bỏ trốn, anh H.T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Ngày 11/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đồng thời tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 06/5/2021, Công an H.Nhơn Trạch đã bắt giữ được đối tượng Bùi Văn Oai.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an H.Nhơn Trạch điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nam-thanh-nien-9x-chem-nguoi-bo-tron-9-thang-van-khong-thoat_111891.html