Thanh niên chém lìa tay đối thủ cười tươi khi thoát tội giết người

Hiệp và Tùng bị truy tố tội Giết người; trong khi Tiến, Lợi và Quân bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, tòa xét xử 5 bị cáo tội Cố ý gây thương tích.

Chiều 8/10, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Chấn Hiệp (18 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Nhật Tùng (18 tuổi) 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ án, Đinh Văn Lợi và Nguyễn Anh Tiến (cùng 18 tuổi), Nguyễn Phúc Kim Quân (17 tuổi) cùng lãnh 30 tháng tù về tội danh trên.

Trước đó, Hiệp và Tùng bị truy tố tội Giết người; Tiến, Lợi và Quân bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã xử tất cả 5 bị cáo tội Cố ý gây thương tích.

Về trách nhiệm dân sự, mỗi bị cáo bồi thường hơn 80 triệu đồng cho bị hại Ngô Hồng Sang.

Bị cáo Hiệp cười tươi khi bị dẫn đi sau phiên tòa. Ảnh: Hoài Thanh.

Bị cáo Hiệp cười tươi khi bị dẫn đi sau phiên tòa. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo cáo trạng, vào 21h30 ngày 27/1/2017, Hiệp uống bia với nhóm bạn tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Của (phường 13, quận 8).

3h15 sáng hôm sau, Sang chạy xe máy đến bàn của nhóm Hiệp đang ngồi, chỉ tay vào nói: “Khi nãy thằng nào kênh tao, tao chứ không phải ai đâu. Đụng vào tao là đổ máu”. Nói xong anh này lên xe bỏ đi. Tức giận, Hiệp gọi đồng bọn chuẩn bị mã tấu tìm Sang trả thù.

Phát hiện Sang đang ngồi trên xe máy trước một con hẻm trên đường Bình Đông, Hiệp rút mã tấu định chém nhưng Sang bỏ chạy. Bị cáo này tiếp tục chạy theo truy sát.

Khi đuổi kịp, Hiệp dùng mã tấu chém, Sang đưa tay lên đỡ khiến tay trái bị đứt lìa, tay phải bị đứt sâu. Nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó. Nhóm Hiệp lên xe bỏ chạy, vứt mã tấu trên đường.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-chem-lia-tay-doi-thu-cuoi-tuoi-khi-thoat-toi-giet-nguoi-post882906.html