Thanh niên châm lửa đốt trụi nhà bố mẹ

Trong cơn ngáo đá, Nguyễn Tuấn Đại đã châm lửa đốt cháy toàn bộ ngôi nhà của bố mẹ đẻ.

đối tượng Nguyễn Tuấn Đại

Hôm qua, 14/3, Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Đại (sinh năm 1989, ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 15h ngày 13/3, do “ngáo đá” nên Nguyễn Tuấn Đại đã về nhà bố mẹ đẻ đập phá bàn ghế, ti vi và một số tài sản khác. Đại còn châm lửa đốt cháy toàn bộ ngôi nhà này, gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Cũng vì ngáo đá, mới đây, ca sỹ người Thanh Hóa có nghệ danh Châu Việt Cường đã bị bắt giam để điều tra làm rõ về hành vi Vô ý giết người cũng.

Ngày 5/3, nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng Trương Mỹ H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở Mộc Châu, Sơn La) đến ngôi nhà do Phạm Đức Thế mượn (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) để sử dụng ma túy. Khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác, nghĩ chị Trương Mỹ H. bị ma nhập nên nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi này. Hành động của nam ca sĩ khiến chị H. tắc thở, tử vong.

Đức Thọ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/thanh-nien-cham-lua-dot-trui-nha-bo-me-383613.html